10 con bạc trong đường dây cá độ bóng đá lĩnh án tù

Thứ Sáu, 05/04/2024, 15:12

Nhận tài khoản đánh bạc trên trang web cá cược, sau đó “phân lô” tài khoản rồi giao cho các đối tượng thân tín thiết lập đường dây cá độ bóng đá, tham gia hơn 25.000 trận qua mạng Internet với số tiền hàng chục tỷ đồng, 10 bị cáo đã cùng nhau lĩnh án tù.

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm vào ngày 5/4, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 10 bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên trang web cá cược với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, với các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, Trần Ngọc Khanh (SN 1987, trú phường 7, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù, Trần Minh Đạt (SN 1985, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) 3 năm 9 tháng tù, Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1998, trú phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) 3 năm 6 tháng tù.

danh-bac.jpg -0
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang web cá độ tại phiên tòa vào ngày 5/4/2024.

Với tội danh “Đánh bạc”, 7 bị cáo còn lại đều bị Tòa tuyên án phạt tù. Trong đó, Nguyễn Ngọc Cường (SN 1986, trú phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) 2 năm 6 tháng tù, Đinh Lê Thành Tiến (SN 1987, trú phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hoà) 2 năm 3 tháng tù, Lê Ánh Sáu (1982, trú xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) 2 năm tù, Ngô Đại Thuận (SN 1996, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) 2 năm tù, Nguyễn Anh Việt (SN 1984, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù, Đặng Ngọc Hoàng Dũng (SN 1988, trú phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 1 năm 6 tháng tù. Trình Văn Bảy (SN 1981, trú xã An Hòa Hải, Tuy An, Phú Yên) là bị cáo duy nhất bị Tòa tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10 - 80 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi nhận được tài khoản đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên trang web cá cược, tháng 6/2022, Trần Ngọc Khanh đã phân chia thành 3 tài khoản, giao cho Nguyễn Huỳnh Đức và Trần Minh Đạt tiến hành thiết lập hệ thống đường dây, phát triển “chân rết”, mời gọi nhiều đối tượng tham gia đánh bạc và trở thành “chóp bu”, điều hành hoạt động của các đường dây đánh bạc này.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/12/2022, 4 tổ công tác phối hợp giữa các đơn vị Phòng CSHS, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đã đồng loạt bắt giữ, đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng có liên quan, bóc gỡ toàn bộ hệ thống “chân rết” ổ nhóm đánh bạc trên không gian mạng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

An Nam 
.
.