Nhóm thương lái trộm tôm ở Cà Mau hầu tòa

Thứ Tư, 23/12/2020, 14:38
Nhóm thương lái cố tình dàn cảnh, “bày binh bố trận” việc kéo, cân, mua tôm để trộm tôm của nông dân. 


Ngày 23/12, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) mở phiên xét xử sơ thẩm 19 bị cáo liên quan đến vụ trộm tôm tinh vi, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trongg 3 ngày. 

Các bị cáo gồm: Đỗ Huệ Tánh (SN 1982); Võ Văn Thạnh (SN 1994); Lê Văn An (SN 1983); Phạm Ngọc Hận (SN 1989); Huỳnh Minh Quang (SN 1995); Dương Thanh Tuấn (SN 1981); Nguyễn Văn Lộc Em (SN 1987); Trần Đồng Tâm (SN 1991); Nguyễn Minh Thông (SN 1989); Nguyễn Minh Khải (SN 1980); Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1984); Phan Tuấn Cường (SN 1985); Trần Trí Linh (SN 1988); Huỳnh Nhật Trường (SN 1996); Võ Văn Thì (SN 1978); Nguyễn Trí Thới (1992); Huỳnh Văn Tới (SN 1985); Trần A Qui (SN 2002) cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu và Phan Thành Minh (SN 1972; ngụ tỉnh Long An).

Rất đông người dân đến theo dõi phiên xét xử. 

Theo ghi nhận của PV, phiên xét xử diễn ra công khai nên từ sớm rất đông người dân đã đến TAND huyện Đầm Dơi theo dõi thông qua màn hình tivi đặt trước phòng xét xử. 

Trước đó, anh Lê Duy Châu (SN 1982, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) có đơn trình báo, gửi clip ghi lại cảnh thương lái dàn cảnh trộm tôm của gia đình anh đến cơ quan Công an. 

Theo đó, ngày 7/5, anh Châu tổ chức bán tôm cho thương lái nhưng số tôm hao hụt rất lớn so với tính toán của anh nhưng không biết nguyên nhân. Sau đó, anh Châu phát hiện hành vi trộm tôm của thương lái khi xem lại các camera an ninh gắn trên trụ điện.

Camera ghi lại cảnh trộm tôm của nhóm thương lái trên. 

Clip thể hiện, nhóm thương lái cố tình dàn cảnh, “bày binh bố trận” việc kéo, cân, mua tôm gần sát ao tôm. Họ dùng thùng phuy, giỏ tôm và thân người chặn tầm nhìn của chủ đầm rồi kéo tôm trộm dưới ao. Số tôm này lập tức hòa trộn vào số tôm đã cân mua. Từ đó họ “hợp thức hóa” chuyển tôm trộm được ra xe… 

Vào cuộc điều tra, bước đầu Công an huyện Đầm Dơi xác định, Đỗ Huệ Tánh thông qua một công ty ở phường 8 (TP Cà Mau) để bán tôm cho 1 tập đoàn thủy sản lớn ở tỉnh Cà Mau…

Kết thúc điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 19 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”... 

Văn Đức
.
.