Không dễ chọn lựa danh sách VĐV tiêu biểu

Thứ Năm, 29/12/2022, 08:03

Hôm nay, 29/12, diễn ra cuộc bầu chọn “Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022”, hoạt động thường niên để tôn vinh đóng góp của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) cho thể thao Việt Nam trong năm. Khác với năm trước, năm nay danh sách đề cử với nhiều VĐV và không có quá nhiều VĐV đạt thành tích nổi bật cũng sẽ khiến người bầu chọn không dễ lựa chọn cho danh sách 10 VĐV tiêu biểu.

Nhiều đề cử

Trong năm 2021, hoạt động thi đấu quốc tế của thể thao Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Điều đó khiến thành tích quốc tế trong năm của thể thao Việt Nam bị hạn chế và đương nhiên, người bầu chọn không có nhiều lựa chọn.

Không dễ chọn lựa danh sách VĐV tiêu biểu -0
Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm (trái) giành ngôi vô địch châu Á năm 2022.

Nhưng năm 2022 lại khác. Trong năm, diễn ra hai sự kiện lớn với thể thao Việt Nam gồm SEA Games 31 cũng như Đại hội Thể thao toàn quốc. Ngoài ra, việc thi đấu quốc tế của thể thao Việt Nam diễn ra thường xuyên hơn do dịch COVID-19 được khống chế trên thế giới, dẫn đến thành tích quốc tế của các VĐV cũng phong phú hơn.

Dù vậy, ở sân chơi thế giới và châu lục, thể thao Việt Nam cũng không có quá nhiều thành tích nổi bật nên thành tích của đoàn Việt Nam ở SEA Games 31 ngay tại Việt Nam với việc dẫn đầu toàn đoàn, giành 205 HCV, cũng được xem là tiêu chí quan trọng tác động đến lựa chọn của người bầu chọn. 

Danh sách đề cử từ Ủy ban Olympic Việt Nam, các bộ môn (Tổng cục TDTT), Liên đoàn, Hiệp hội thể thao các môn, phóng viên… đưa ra cho đến lúc này đã mang đến nhiều lựa chọn. Trong số này có Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Phùng Thị Huệ (jujitsu), Dương Thúy Vi (wushu), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Phạm Tiến Sản (triathlon), Nguyễn Trần Duy Nhất (muay), Vũ Văn Kiên (pencak silat), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước (cùng điền kinh), Hà Minh Thành (bắn súng), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Đinh Thị Hảo, Lường Thị Thảo (canoeing), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Lại Gia Thành, Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Huỳnh Như (bóng đá), Nguyễn Đức Tuân (bóng bàn), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông)…

Điền kinh, bơi, cử tạ vẫn là bộ môn mang đến sự chú ý trong danh sách này khi có nhiều đề cử. Trong đó, điền kinh, cử tạ có 7 VĐV được đề cử. Với điền kinh, nếu không có việc 5 trường hợp liên quan đến kết quả kiểm tra doping tại SEA Games 31, có lẽ danh sách để cử còn dài hơn hiện nay.  Còn môn bơi có 4 VĐV được đề cử. Tuy vậỵ, trong danh sách đề cử không có tên của các VĐV của đấu kiếm, taekwondo, vật dù tại SEA Games 31 cũng như một số giải quốc tế khác cũng giành HCV. Trong số này, đội tuyển  vật giành 17/18 HCV tại SEA Games 31 và nhiều VĐV vừa giành HCV SEA Games 31 thì ít ngày sau lại giành HCV ở Giải vô địch vật Đông Nam Á…

Đương nhiên, chất lượng, sự cạnh tranh ở sân chơi Đông Nam Á không đáng kể nên có thể khiến các nhà chuyên môn không thể đưa ra đề cử ưng ý nhất. Còn các đội tuyển taekwondo, đấu kiếm có lẽ cũng chỉ thi đấu tròn vai tại SEA Games 31 dù cũng giành những tấm HCV quan trọng nhưng không có thêm thành tích nổi bật ở các sân chơi khác. Không kể, một số câu chuyện bên lề ở đội tuyển đấu kiếm cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đề cử hay không đề cử VĐV tiêu biểu.

Chọn lựa kỹ càng

Với việc danh sách đề cử với khá nhiều VĐV để lựa chọn, sẽ mang đến sự cân nhắc kỹ càng của người bầu chọn. Bởi rõ ràng, kể cả khi không giành huy chương thì VĐV cũng phải đổ mồ hôi, công sức trong tập luyện. Và đương nhiên, như người trong nghề luôn nói rằng, không thể xem VĐV giành HCV đổ mồ hôi, công sức nhiều hơn VĐV giành HCB, HCĐ hay thậm chí không giành huy chương. Tất cả để thấy mọi sự trui rèn, nỗ lực trong tập luyện, thi đấu của các VĐV đều trân quý như nhau. Điều này cũng tương tự tại SEA Games 31 khi có quá nhiều VĐV giành HCV và rõ ràng, cũng không thể đánh giá tấm HCV nào quý nhất, đáng giá nhất…

Dù vậy, trong mỗi cuộc bầu chọn, người tham gia bầu chọn đều phải đưa ra lựa chọn trong các đề cử. Ở đây, bên cạnh những thành tích nổi bật ở SEA Games 31, Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, đương nhiên thành tích tại các giải đấu châu lục, thế giới cũng sẽ được xét đến để người bầu chọn đưa ra lựa chọn. Về mặt này, nhiều VĐV sẽ có ưu thế nhất định. Trong đó, ở môn boxing là trường hợp võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bên cạnh việc vô địch SEA Games 31, Đại hội Thể thao toàn quốc cũng đã giành ngôi vô địch ở Giải vô địch châu Á. Nhờ đó, trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên có hai lần giành ngôi vô địch châu Á. Hay ở môn cử tạ là trường hợp lực sĩ Lại Gia Thành giành 1 HCV Giải vô địch thế giới, 2 HCV Giải vô địch châu Á bên cạnh chức vô địch SEA Games 31.

Ở môn quần vợt, bên cạnh ngôi vô địch đơn nam SEA Games 31, tay vợt Lý Hoàng Nam còn thăng tiến liên tục trên bảng xếp hạng thế giới, liên tiếp lập cột mốc mới cho quần vợt Việt Nam về thứ hạng trên bảng xếp hạng này. Ở môn karate là trường hợp võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm với tấm HCV Giải vô địch Đông Nam Á, HCV hạng 55kg lứa tuổi U21 giải châu Á, HCB đồng đội nữ giải châu Á năm 2022. Ở môn cầu lông, là trường hợp phát triển ổn định của tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh khi lên ngôi vô địch Giải Việt Nam mở rộng, Bỉ mở rộng…

Thực tế, khi có nhiều lựa chọn trong danh sách đề cử VĐV tiêu biểu cũng là điều đáng mừng cho thể thao Việt Nam. Dù điều này mang đến sự khó lựa chọn cho người bầu chọn thì cũng vẫn còn hơn là không có nhiều đề cử, mang đến sự ưu tư cho hoạt động trong năm của thể thao Việt Nam.  

Vô địch Đại hội thể thao toàn quốc lập tức vào danh sách đề cử

Đó là trường hợp của VĐV Lê Thị Tuyết (Phú Yên). Cô gái 18 tuổi này vừa lên ngôi vô địch nội dung Marathon tại Đại hội Thể thao toàn quốc đã được giới thiệu vào danh sách đề cử VĐV tiêu biểu. Có lẽ, Lê Thị Tuyết cũng là VĐV có bảng thành tích ít phong phú nhất trong các VĐV thuộc danh sách đề cử khi cô không có thành tích quốc tế trong năm và chỉ có ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc trong lần đầu tham dự. Dù vậy, đây được xem là nguồn động viên cho VĐV trẻ này phấn đấu trong tương lai. (Minh Khuê)

Minh Hà
.
.