Liên kết phục hồi du lịch nội địa

Thứ Ba, 26/10/2021, 09:36

Sau khi khống chế và kiểm soát được dịch COVID-19, hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã nỗ lực triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế, trong đó có hoạt động du lịch. Hai tỉnh đã thống nhất với TP Hồ Chí Minh phục hồi hoạt động du lịch nội địa từ đầu tháng 11/2021.

Trong hội nghị “Liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa trong điều kiện an toàn và thích ứng với dịch COVID-19” vừa được tổ chức tại TP Nha Trang, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho rằng, Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nói chung luôn là thị trường thu hút du khách TP Hồ Chí Minh với các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, ẩm thực.

du lich 2.jpg -0
Công an xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên) tuần tra bảo đảm ANTT danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa.

Trong những năm qua, các doanh nghiệp lữ hành ở TP Hồ Chí Minh đã khai thác hiệu quả những chương trình du lịch đến Khánh Hòa và các địa phương ở kế bên với thời gian lưu trú 3-4 ngày. Du khách đến từ TP Hồ Chí Minh rất yêu thích các tour du lịch tham quan Vinpearl Land, Hòn Mun, Hòn Tằm (TP Nha Trang), đảo Bình Ba, Bình Hưng (TP Cam Ranh), Dốc Lết (Ninh Hòa), vịnh Vân Phong (thị xã Ninh Hòa)… Bên cạnh đó còn có những tour du lịch liên kết vùng Khánh Hòa – Ninh Thuận, Nha Trang – Đà Lạt… Sau gần 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội, TP Hồ Chí Minh mong muốn đưa du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa, đồng thời đón du khách từ các địa phương vào TP Hồ Chí Minh trải nghiệm các sản phẩm du lịch đô thị, văn hóa – lịch sử, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe…

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh là thị trường khách nội địa lớn nhất trong hoạt động du lịch ở Khánh Hòa trong những năm qua. Cùng với việc khống chế và kiểm soát được dịch COVID-19, người dân Khánh Hòa từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và 45% đã tiêm mũi 2, trong số đó có hơn 20 nghìn nhân viên ngành du lịch. Các doanh nghiệp du lịch xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với dịch COVID-19, đáp ứng các tiêu chí: 100% nhân viên có thẻ xanh, thẻ vàng; thường xuyên khuyến cáo tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện test nhanh định kỳ cho người lao động. Tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra yêu cầu khách nội địa cần có thẻ xanh, thẻ vàng, hoặc chứng nhận điều trị COVID-19 trong thời hạn 6 tháng.

Thống nhất đón du khách TP Hồ Chí Minh từ đầu tháng 11/2021, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng công bố tiêu chí, quy trình đón du khách nội địa đảm bảo an toàn, phù hợp với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ VH,TT&DL với tiêu chí “du lịch an toàn”, “an toàn trong từng trải nghiệm” nhưng vẫn tạo sự thoải mái cho du khách.

Trao đổi tại hội nghị “Liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên trong điều kiện an toàn và thích ứng với dịch COVID-19”, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng nêu quan điểm, Phú Yên nằm ở giữa Khánh Hòa và Bình Định là điều kiện thuận lợi để tổ chức du lịch liên tuyến. Trong thời gian qua, tỉnh Phú Yên tập trung đầu tư phát triển mạnh nhiều mặt, trong đó có du lịch, nên xứ sở “Hoa vàng trên cỏ xanh” có sức hấp dẫn riêng, thu hút du khách các tỉnh, thành phía Nam; thế mạnh về sản phẩm du lịch ở Phú Yên cũng là biển đảo, văn hóa – lịch sử, ẩm thực biển với nhiều đặc sản. Hai địa phương cần tập trung trao đổi kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về du lịch, hợp tác xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, kêu gọi đầu tư du lịch.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định, Phú Yên cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19, chuyển sang trạng thái thích ứng, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế đảm bảo an toàn bằng nhiều giải pháp nên tỉnh thống nhất đón du khách TP Hồ Chí Minh từ đầu tháng 11/2021 theo tour du lịch để chủ động kiểm soát dịch COVID-19; đồng thời giao cho Sở GTVT kết nối mã giao thông (QR-Code) để tạo thuận lợi cho du khách. “Phú Yên kiểm soát được dịch mới mở cửa du lịch, nhưng doanh nghiệp lữ hành và du khách đều phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, hiệu quả”, ông Thế nhấn mạnh.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 99% người dân từ 18 tuổi trở lên và 78% đã tiêm mũi 2. Khi triển khai đón du khách TP Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa, Phú Yên, các doanh nghiệp và du khách phải xác định trách nhiệm phòng, chống dịch bằng các tiêu chí đảm bảo an toàn. Ngoài du khách đi theo tour cần tạo điều kiện đối với du khách đi bằng phương tiện tự túc nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn. Bên cạnh việc xây dựng phương án ứng phó dịch COVID-19, địa phương và các doanh nghiệp liên quan cần tính toán phương án xử lý tình huống cấp thiết khi có ca nhiễm SARS-CoV-2.

Theo đại diện các doanh nghiệp lữ hành Vietravel, Saigontourist, Fiditour…, để đảm bảo các điều kiện phục hồi du lịch, TP Hồ Chí Minh cùng hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên cần thống nhất bộ tiêu chí đón khách an toàn để chủ động tổ chức đưa đón du khách tham quan, nghỉ dưỡng đảm bảo thuận lợi, thông thoáng nhưng an toàn; những trường hợp đã tiêm phòng vaccine 2 mũi không nên yêu cầu xét nghiệm, cách ly khiến cho du khách e ngại.

Phương Lan
.
.