Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4:

Tạo thêm động lực phát triển văn hoá đọc

Thứ Ba, 19/04/2022, 08:06

Những ngày này, hàng loạt địa phương, bộ, ngành đồng loạt khai hội Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Cùng với hàng trăm ngàn đầu sách được trưng bày, giới thiệu rộng rãi tới bạn đọc, rất nhiều hoạt động, phong phú về nội dung và hình thức tổ chức được triển khai nhằm lan toả phong trào đọc sách, tạo cú hích mới trong phát triển văn hoá đọc trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, sau 8 năm tổ chức, Ngày Sách Việt Nam 21/4 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trong cả nước, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Quyết định này cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, văn hóa đọc được kỳ vọng sẽ phát triển lên một tầm cao mới.

Van_hoa_doc_2022-1650330587123.jpg
Ngày Sách và Văn hoá đọc trong CAND năm 2022 thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hồ Chí Minh cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, đa dạng, nhằm tôn vinh sách và cổ vũ phát triển văn hóa đọc trên cả nước. Hiện tại, 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều có kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022. Các hoạt động tăng cả về quy mô lẫn nội dung chuyển tải.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động chính thức của Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên toàn quốc sẽ là lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất diễn ra vào tối 19/4 tại TP Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh. Hội Sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 19/4 đến 24/4 cung cấp đến bạn đọc hàng nghìn đầu sách với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Hội sách trực tuyến quốc gia cũng trở lại dịp này trên sàn book365.vn góp phần “Thắp lửa tri thức” thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại kết nối bạn đọc mọi miền Tổ quốc với sách, lan tỏa tình yêu sách trong xã hội, góp phần phát triển văn hoá đọc. Gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành trong cả nước với khoảng 40.000 đầu sách được chuẩn bị sẵn sàng cung cấp đến bạn đọc với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như giảm giá tối thiểu 15% cho bạn đọc mua sách tại Hội Sách, ưu đãi 30-50% cho hàng ngàn tựa sách từ Quỹ khuyến đọc The Reading365 và nhiều nhà tài trợ trong các sự kiện trợ giá...

Thực tế, trước đó, rất nhiều chuỗi hoạt động tôn vinh sách và cổ vũ văn hoá đọc đã được các bộ, ngành, địa phương tổ chức. Bộ Công an đã tổ chức thành công Ngày Sách và Văn hóa đọc “CAND đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” với nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn về khuyến học, khuyến đọc như triển lãm sách, ngày hội trao đổi, tặng sách, thi xếp sách nghệ thuật, giao lưu, giới thiệu sách mới, phát động xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” trong CAND… Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, Giới thiệu sách trực tuyến chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến” với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức vừa phát huy tốt hơn khả năng tư duy, tính sáng tạo của thí sinh, vừa truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu sách, khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội.

Thay vì chỉ thể hiện bằng bài viết, Ban tổ chức có thêm nhiều hình thức để người tham gia thi lựa chọn thể hiện tình yêu sách và đặc biệt là văn hóa đọc như vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện ngắn, kịch…

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động như phát động “Tháng phát hành sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”; “Tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc. Nhiều hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh sách, khơi gợi tình yêu đọc sách và thúc đẩy văn hoá đọc cũng được tổ chức như tọa đàm giới thiệu sách, các cuộc thi tìm hiểu qua sách, kể chuyện theo sách, xây dựng thêm đường sách, phố sách, thư viện sách tại các nhà văn hóa khu dân cư…  

Đánh giá cao tầm quan trọng của sách và việc đọc sách, ý nghĩa quan trọng của Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, bà Kiều Thuý Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia khẳng định: Ngày Sách khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Ngày Sách khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách, góp phần xây dựng xã hội học tập, đồng thời tôn vinh giá trị của sách, những người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan chức năng, tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Triển lãm trên 800 tư liệu chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Trên 800 tư liệu tiêu biểu sẽ được giới thiệu tới bạn đọc tại Hà Nội cùng tọa đàm “Bảo tồn và phát triển văn hóa đọc thời kỳ 4.0” vào ngày 19/4. Đây là các hoạt động do Thư viện quân đội chủ trì tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4). Triển lãm và tọa đàm nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, vai trò sách và văn hóa đọc, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều nhà văn, nhà thơ có tác phẩm viết về người lính cũng sẽ chia sẻ về vai trò của sách và văn hóa đọc trong thời kỳ công nghệ số, khuyến khích bạn đọc, đặc biệt là người trẻ đọc sách, phát huy khả năng của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (N.Hoa)

N.Nguyễn
.
.