Thể thao CAND và kỳ vọng ở SEA Games 31

Thứ Năm, 21/04/2022, 08:14

Hơn 2 năm sau SEA Games 30, thể thao Công an nhân dân đang hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn số huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 tới. Với dàn VĐV hiện tại, thể thao Công an nhân dân hoàn toàn có lý do để kỳ vọng.

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Những người làm thể thao Việt Nam vẫn chưa thể quên cái cảm giác lo lắng khi nghĩ đến chỉ tiêu cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 năm 2019 là vào nhóm 3 đoàn dẫn đầu. Lúc đó, số môn thi đấu thì nhiều nhưng nhiều nội dung thi đấu của không ít môn lại bị cắt khiến các nhà quản lý thể thao Việt Nam thực sự đau đầu. Rõ nhất là ở môn Pencak Silat không có các nội dung đối kháng hạng nặng. Đó lại là nơi Việt Nam có nhà vô địch ASIAD năm 2018 Nguyễn Văn Trí – cũng là gương mặt sáng giá của thể thao Công an nhân dân.

Thể thao CAND và kỳ vọng ở SEA Games 31 -0
Võ sĩ Nguyễn Văn Trí (phải) trong buổi tập luyện của đội pencak silat quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31.

Nguyễn Văn Trí cũng chỉ là một trong số nhiều VĐV Công an nhân dân ở các môn bắn súng, wushu… không thể góp mặt ở SEA Games 30 vì lý do tương tự. Cũng bởi vậy, thể thao Công an nhân dân chi có 1 HLV, 7 VĐV góp mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

7 VĐV này tranh tài tại 7 nội dung thuộc 3 môn: Karate, đấu kiếm và Judo, giành được tổng cộng 7 huy chương, trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, đạt tỷ lệ 100% đoạt huy chương. Cụ thể, 7 VĐV đoạt huy chương khi đó gồm Nguyễn Văn Quyết (HCV đồng đội môn đấu kiếm), Hà Thị Nga (HCV môn Judo), Phạm Vũ Nam (HCB môn Judo), Lưu Thị Thanh Nhàn (HCB đồng đội môn đấu kiếm), Đặng Hồng Sơn (HCĐ môn Karate), Sái Công Nguyên (HĐC môn Karate), Nguyễn Văn Hải (HCĐ môn Karate).

Đáng chú ý, 2 tấm HCV khi đó của VĐV Công an nhân dân đã giúp Đoàn Thể thao Việt Nam giành ví trí thứ 3 toàn đoàn đầy ngoạn mục vào ngày cuối. Đó cũng là lần giành vị trí thứ 3 toàn đoàn đầy kịch tính nhất trong lịch sử tham dự SEA Games của thể thao Việt Nam. Và đó là lý do để những người có trách nhiệm với thể thao Công an nhân dân thực sự tự hào, đặc biệt trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn về con người, cơ chế.

Khó khăn là vậy nhưng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo ngành, họ đã vượt khó, xoay xở để cống hiến những VĐV tốt nhất, có thể đóng góp hiệu quả cho thể thao Việt Nam, giữ vững thương hiệu của thể thao ngành từ hàng chục năm trước.

Nỗ lực đóng góp tốt nhất

Ngày giữa tháng 4, khi đề cập đến hành trình của các VĐV Công an nhân dân đối với thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, Thượng tá Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng phòng TDTT Công an nhân dân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao (Bộ Công an) cho rằng, khi chưa có danh sách chính thức Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 đồng nghĩa chưa thể công bố chính xác số HLV, VĐV Công an nhân dân trong thành phần của đoàn. Nhưng có thể khẳng định rằng, Trung tâm đã thực hiện những giải pháp tốt nhất để đóng góp tối đa HLV, VĐV cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31. Đặc biệt, SEA Games 31 lại diễn ra tại Việt Nam, mang nhiều ý nghĩa lớn lao với đất nước chứ không chỉ trong lĩnh vực thể thao.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, thực hiện công tác huấn luyện về thể thao thành tích cao trong năm 2022, Phòng TDTT Công an nhân dân, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch huấn luyện, tập luyện đối với HLV, VĐV của đơn vị trong đó đặt ra nhiều tình huống liên quan đến dịch COVID-19 để thích nghi. Qua đó, đạt mục tiêu cao nhất là đóng góp tối đa HLV, VĐV cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 cũng như ASIAD 19 và giành thành tích tốt nhất ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiện tại, thể thao Công an nhân dân có VĐV tập trung ở nhiều đội tuyển quốc gia như bắn súng, bóng bàn, muay, jujitsu, thể hình, vật, karate, điền kinh, cầu mây, đấu kiếm, judo, pencak silat...

Theo tính toán, khoảng 12-13 VĐV và 1 HLV của thể thao Công an nhân dân sẽ trong danh sách tham dự SEA Games 31 cùng Đoàn Thể thao Việt Nam. Con số trên đông hơn số lượng VĐV Công an nhân dân trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 và phản ánh đúng thực lực của VĐV ngành Công an trong làng thể thao Việt Nam, khu vực.

Dù dự kiến góp nhiều thành viên hơn so với kỳ SEA Games 30 nhưng thể thao Công an nhân dân vẫn không quên mục tiêu đóng góp huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 với mức từ 3 tới 4 HCV. Một số gương mặt VĐV Công an nhân dân tại các đội cầu mây nữ, đấu kiếm, bắn súng, karate, judo... đang có phong độ ổn định, được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu trên. Trong số này, nhà vô địch đối kháng môn pencak silat tại ASIAD năm 2018 Nguyễn Văn Trí đang có phong độ cao. Ở đội Judo, nhà vô địch SEA Games 30 Hà Thị Nga cũng được chú trọng đầu tư để có thể giành HCV đồng đội nữ.

Và có thể sẽ có những gương mặt khác của thể thao Công an nhân dân tỏa sáng tại SEA Games 31. Nhưng trước cuộc chơi lớn, khi chưa có danh sách thi đấu chính thức thì cũng chưa thể nói chắc. Và nếu có danh sách chính thức, biết số người cụ thể ở từng môn thì những nhà làm chuyên môn như ông Nguyễn Xuân Hải cũng không vội khẳng định. Bởi họ đều rõ rằng thi đấu trên sân nhà vừa có động lực lại vừa mang áp lực.

Tất nhiên, ai cũng mong càng nhiều VĐV tỏa sáng càng tốt để thành tích tại SEA Games 31 là động lực thực hiện những mục tiêu quan trọng khác trong năm 2022 của thể thao Công an nhân dân, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm.

Viết tiếp câu chuyện của xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường

Tại SEA Games 22 năm 2003, cũng là SEA Games đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, xạ thủ Công an nhân dân Nguyễn Mạnh Tường góp mặt trong Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games 22 khi giành 5 HCV, 2 HCB. Đó thực sự là niềm tự hào của thể thao Công an nhân dân. Lúc này, thể thao Công an nhân dân không mong có VĐV lặp lại thành tích trên nhưng luôn lấy đó làm động lực để hoàn thành mục tiêu, đặc biệt tại SEA Games 31.

Minh Khuê

Minh Hà
.
.