Porsche đổ tiền vào Isreal

Thứ Tư, 14/06/2017, 09:55
Porsche vừa xây dựng “một văn phòng cải tiến” tại Tel Aviv (Isreal) nhằm tiếp cận với những tài năng và xu hướng công nghệ mới.

Porsche hy vọng các khoản đầu tư vào Israel sẽ tiếp cận được những giải pháp công nghệ mới cho việc phát triển xe hơi - Ảnh minh hoạ
Ở giai đoạn đầu tiên đầu tư vào Isreal, Porsche đã bỏ ra khoản tiền lên đến 8 chữ số vào quỹ đầu tư mạo hiểm Magma và Grove, cùng những kế hoạch đầu tư vào các quỹ và dự án khởi nghiệp.

“Isreal là thị trường trọng điểm dành cho các chuyên gia và kỹ sư công nghệ thông tin. Tại đây có nhiều dự án khởi nghiệp nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới”, ông Lutz Meschke, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, cho hay. Ông cũng nói thêm rằng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia người Isreal là thật sự cần thiết để Porsche có thể nhanh chóng tiếp cận với những công nghệ mới, hình thành những mối quan hệ tốt và thí nghiệm các giải pháp phù hợp.

Quỹ kinh doanh Magma được đầu tư từ năm 1999 và hiện tại đang tập trung vào việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và ngành công nghiệp ô tô. Với các khoản đầu tư vào các dự án khởi nghiệp thành công như Waze, Quỹ kinh doanh Magma là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất tại Isreal với tổng số tiền lên đến 600 triệu USD.

Trong năm qua, Porsche đã thực hiện vài dự án lớn để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Trong đó bao gồm dự án Porsche Digital GmbH, khởi động hồi tháng 6/2016.

Mỗi khoản đầu tư này được thực hiện dựa trên quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong chính công ty, nhằm hiện đại hóa môi trường làm việc và tổ chức hiệu quả các quy trình kinh doanh. Công việc được hoàn thành bên trong công ty Porsche để thúc đẩy quá trình đổi mới của hệ thống quản lý liên chức năng, cũng như các tiến trình thu thập và phát triển ý tưởng một cách hệ thống.

Minh Quang
.
.