30 ngày truy lùng tên sát nhân

Thứ Ba, 01/05/2018, 04:04
Tối 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt tạm giam Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Hưng có 2 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản" và là nghi can trong vụ giết nữ tiểu thương bán thịt lợn ở thị xã Duyên Hải, Trà Vinh cách đó đúng một tháng.

Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Bộ Nội vụ, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ nghi phạm khi lẩn trốn tại nước bạn.

Từ cái chết kinh hoàng của nữ tiểu thương

Khoảng 7h sáng 23-3-2018, người dân địa phương phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải) tử vong tại khu vực nhà bếp trong căn nhà cấp 4, nằm gần quốc lộ 53. Bà Đào có hai người con nhưng đều đi làm ăn ở Bình Dương. Hàng ngày, người phụ nữ này sống một mình tại căn nhà trên và mưu sinh bằng nghề bán thịt lợn ở chợ Duyên Hải.

Đối tượng Kim Thành Hưng.

Sáng cùng ngày, chủ lò mổ không thấy bà Đào đến lấy thịt như ngày thường nên đã liên lạc qua điện thoại nhưng không được. Chủ lò mổ gọi cho người hàng xóm nhờ sang nhà bà tìm và phát hiện bà đã tử vong. Người dân địa phương cho biết, thường ngày nạn nhân hay điều khiển xe SH màu nâu đỏ và đeo nhiều nữ trang trên người. Tại hiện trường, cơ quan điều tra không tìm thấy số tài sản này.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh; Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và lãnh đạo Công an thị xã Duyên Hải đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các hoạt động điều tra ban đầu. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm nhiều vết dao.

Đại tá Phan Thanh Quân đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, có sự tham gia của đại diện Viện KSND tỉnh. Qua đánh giá kết quả khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm sát hại nạn nhân hết sức dã man để cướp tài sản. Đến khoảng 10h cùng ngày, xe SH màu nâu đỏ biển số 84F1-182.14 của nạn nhân được tìm thấy tại khu vực vắng người, ven hương lộ 4 thuộc ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long), cách hiện trường vụ án khoảng 60 km.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tiến hành các hoạt động điều tra. Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm. Cơ quan Công an đã rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. "Thủ phạm gây án có thể là người quen biết và khá rõ quy luật hoạt động của nạn nhân", Trung tá Trần Văn Kỳ nhận định. Trong các đối tượng nghi vấn, nổi lên đối tượng Kim Thành Hưng.

Khi xảy ra vụ án, Hưng không có mặt tại địa phương. Camera an ninh ghi nhận hình ảnh, nghi can đã điều khiển xe SH màu nâu đỏ của nạn nhân. Kết quả xác minh cho biết, Hưng không vợ con, không nghề nghiệp ổn định và từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Năm 2003, Hưng bị tuyên án 3 năm tù khi đột nhập nhà dân trộm tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hưng về quê và tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2012, Công an huyện Duyên Hải (nay là thị xã Duyên Hải) ra quyết định truy nã Hưng về hành vi Trộm cắp tài sản. Hai năm sau (ngày 30-5-2014), Hưng bị bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TAND huyện Duyên Hải tuyên phạt Hưng 9 năm tù giam. Mãn hạn tù, Hưng về địa phương xin vào làm việc tại cơ sở giết mổ gia súc. Nơi Hưng làm việc cũng là cơ sở mà nạn nhân thường gởi heo hơi mổ thịt mang ra chợ bán. Khoảng 6 tháng trước khi xảy ra vụ án, Hưng rời địa phương đến tỉnh Tây Ninh sinh sống.

Nhiều mũi trinh sát của công an tỉnh đã truy tìm tung tích đối tượng qua nhiều tỉnh, thành trong cả nước, từ các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, Đông Nam bộ, thậm chí là Tây Nguyên…

Là đối tượng có nhiều tiền án nên Hưng tỏ ra có kinh nghiệm đối phó, quá trình lẩn trốn không để lộ dấu vết gì. Khi trinh sát lên Tây Nguyên thì phát hiện đối tượng đã quay lại Tây Ninh. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các trinh sát, nhiều đêm thức trắng trên xe truy tìm tung tích đối tượng nhưng đều rơi vào ngõ cụt. Sau gần 3 tuần điều tra, Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng nghi can đã trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Đến kẻ thủ ác phải đền tội

Từ những dấu vết ban đầu thu thập được, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chủ trì cuộc họp Ban chuyên án, thống nhất công khai hình ảnh, chân dung đối tượng. Việc này được đánh giá là có nhiều lợi thế trong công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm. Ngày 13-4, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm Kim Thành Hưng, với nhiều đặc điểm nhận dạng như: nghi can cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, ngón tay út bàn tay trái bị cụt 2 đốt…

Chiếc xe SH của nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 60km.

Sau hơn một tuần công khai thông tin về chân dung của nghi can, cơ quan điều tra nhận được nhiều cuộc điện thoại từ người dân cung cấp các thông tin giá trị. Ngày 22-4, điều tra viên nhận được một cuộc điện thoại cung cấp thông tin, phát hiện đối tượng thường lui tới tại một casino tại Campuchia. Ban chuyên án đánh giá các thông tin và qua công tác nghiệp vụ xác định: thủ phạm đang lẩn trốn tại nước bạn. Khu vực lẩn trốn khá cụ thể.

Nguồn tin cung cấp cho biết, trong thời gian lẩn trốn tại Campuchia, Hưng làm quen và chung sống trong nhà trọ với một người phụ nữ. Được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Tây Ninh, cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an tại Campuchia, Bộ Nội vụ, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Trung tá Trần Văn Kỳ cùng tổ công tác của Công an Trà Vinh đã sang Campuchia truy bắt đối tượng.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, tối 23-4, Hưng đã bị bắt tại phòng trọ của bạn gái khi vừa trở về từ casino. Ngay trong đêm, Công an Trà Vinh đã hoàn tất các thủ tục, di lý Hưng về đến Trà Vinh vào khoảng 2h sáng hôm sau. Các điều tra viên đã tập trung đấu tranh. Hưng bước đầu đã thừa nhận chính là thủ phạm sát hại nữ tiểu thương bán thịt heo để cướp tài sản.

Theo lời khai của Hưng, thời gian sống tại Tây Ninh khá túng quẫn về tiền bạc. Lúc này, Hưng nhớ lại nữ tiểu thương bán thịt lợn ở thị xã Duyên Hải, hàng ngày vẫn đến cơ sở giết mổ để lấy thịt heo.

Do từng có nhiều thời gian làm việc tại cơ sở, Hưng biết rõ thói quen hoạt động của nạn nhân là sống một mình, dậy sớm đi lấy thịt heo và thường đeo nữ trang trên người. Từ Tây Ninh, Hưng quay trở về Duyên Hải và đột nhập vào nhà sát hại nạn nhân, cướp số nữ trang hơn 5 lượng vàng. Gây án xong, Hưng lấy xe SH tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường đi, Hưng vứt xe máy tại huyện Càng Long.

Đối tượng di chuyển bằng nhiều loại phương tiện, khi thì xe ôm, xe khách, taxi hoặc bao xe đi để tránh sự truy bắt. Trong thời gian chạy trốn, Hưng không bán tài sản cướp được vì sợ bị phát hiện, chỉ sử dụng tiền mang theo trong người. Hưng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn qua các tỉnh, thành. Sau đó, Hưng qua biên giới bằng đường tiểu ngạch. Tại đây, Hưng mang số vàng đã cướp bán được khoảng 200 triệu đồng và đánh bạc thua hết, cho đến khi bị bắt giữ.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: việc bắt giữ đối tượng sau một tháng điều tra có sự phối hợp của nhiều cơ quan, cá nhân. Công an Trà Vinh đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp kịp thời của Công an tỉnh Tây Ninh, các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia.

Chiều ngày 24-4, Công an tỉnh Trà Vinh đã trao khen thưởng đột xuất bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt thủ phạm. Đại tá Lê Văn Việt biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong việc truy tìm tung tích và truy bắt đúng thủ phạm gây án, trấn an dư luận.

Văn Vĩnh
.
.