Bị cáo Vũ "nhôm" bị phạt 9 năm tù vì cố ý làm lộ bí mật nhà nước

Thứ Tư, 01/08/2018, 09:26
Ngày 30-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự xét xử theo trình tự sơ thẩm vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Ba bị cáo trong vụ án này gồm: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác; Phan Hữu Tuấn (53 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) nguyên cán bộ Công an). Phiên tòa được xét xử kín theo quy định của pháp luật và chỉ công khai phần quyết định của bản án sơ thẩm.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Trước đó, tháng 12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Tối 21-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám nhà riêng của bị can Vũ ở thành phố Đà Nẵng thì Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Sau đó, Vũ bị trục xuất khỏi quốc gia này và bị bắt theo lệnh truy nã. Theo kế hoạch, phiên toà xét xử vụ án này diễn ra trong hai ngày.

Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi khi chiều muộn ngày 30-7, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên án đối với ba bị cáo vì xét thấy, sau một ngày xét xử đã làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án này.

Vũ “nhôm” và đồng phạm.

Kết thúc quá trình thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù, bị cáo Phan Hữu Tuấn 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù cùng về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 337, khoản 3, điểm b và điểm c, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ngoài vụ án này, Cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Anh Vũ vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc mua bán nhà, đất công sản tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác. Bị can Phan Văn Anh Vũ còn bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỷ đồng bị thất thoát tại Ngân hàng Đông Á.

Nguyễn Hưng
.
.