Olympic London 2012:

Nạn giả danh cảnh sát để chôm tiền, thẻ tín dụng của du khách

Thứ Tư, 15/08/2012, 13:40

Cảnh sát Anh đã cảnh báo khách du lịch tại London, Anh hãy thận trọng với những kẻ giả mạo là cảnh sát mặc thường phục, nhằm trộm thẻ tín dụng cũng như tiền mặt trong kỳ Olympic.

Ba người đàn ông từ 27-35 tuổi đã bị bắt giữ mới đây vì tội mạo nhận là cảnh sát và âm mưu ăn trộm - Sở Cảnh sát London cho biết. Theo Đội trưởng Trinh sát Steve Osborn thì đã xảy ra một vài vụ tội phạm đóng giả là nhân viên cảnh sát để lừa tiền của những du khách cả tin.

"Cảnh sát không bao giờ lấy tiền của bạn, họ sẽ không đưa bạn tới một cây rút tiền và đòi tiền bạn. Họ cũng không hỏi bạn về thẻ ngân hàng hay mật khẩu" - ông nói thêm. Các vụ bắt giữ xảy ra tại Quảng trường Russell trung tâm London.

Cảnh sát Anh bắt giữ những phần tử quá khích tại Olympic.

Cảnh sát cho biết, không có mối liên hệ trực tiếp giữa những vụ việc trên và Olympic, nhưng lưu ý rằng, bọn tội phạm có thể bị thu hút tới London bởi sự cám dỗ của lượng khách tăng vọt trong suốt Thế vận hội.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 182 người đạp xe tham gia phong trào "Critical Mass" vì tội phớt lờ yêu cầu tránh xa công viên Olympic trong khi lễ khai mạc đang diễn ra. Hầu hết những người này đều được thả sau khi nộp tiền phạt

Nguyễn Văn (theo Reuters)
.
.