Ngăn chặn, xử lý tội phạm gây rối trật tự công cộng

Thứ Sáu, 18/12/2020, 09:57
Các nhóm tội phạm hoạt động theo dạng băng nhóm thời gian qua đã gây phức tạp về an ninh trật tự, khiến dư luận lo lắng. Mà điển hình gần đây nhất là vụ nhóm giang hồ dùng hung khí, vũ khí hỗn chiến tại tỉnh An Giang vào ngày 5-12. Ở nhiều địa bàn trên cả nước, tình trạng này cũng đã xảy ra, gây không ít tâm lý hoang mang trên địa bàn, khiến lực lượng Công an phải tập trung xử lý.


Từ mâu thuẫn cá nhân đến "hỗn chiến" bằng mã tấu và súng

Chiều 5-12, trên Quốc lộ 91 (đoạn qua địa phận TP Long Xuyên, An Giang xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng. Do có mâu thuẫn cá nhân nên vào khoảng 14h, Trần Hoàng Tân (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1993, cùng ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) gặp nhau và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. 

Khoảng 15h cùng ngày, Thiện gọi điện thoại cho Trung Minh Chiến (sinh năm 1988, ở ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn với Tân. Chiến đồng ý. Lúc này, Chiến đang nhậu tại nhà cùng với nhóm bạn 11 người từ Bình Dương đến địa phương để dự đám cưới một đồng nghiệp.

Chiến rủ 11 người bạn cùng đi trên xe ô tô 16 chỗ BKS 61B-016.46, do Bùi Quốc Quân (sinh năm 1989, ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển. Sau khi rước Thiện và 3 đối tượng khác, cả nhóm đến nơi đã hẹn với Tân. Đến nơi, thấy nhóm của Tân có 7 đối tượng, nhóm của Thiện xuống xe, giáp mặt. Lúc này, nhóm của Tân dùng súng (nghi súng bắn đạn cao su - PV) bắn chỉ thiên 2 phát. Thấy yếu thế và sợ bị tấn công bất ngờ, nhóm của Thiện bỏ chạy về phía xe ô tô, lấy mã tấu quay lại rượt chém nhóm của Tân. Hậu quả khiến Tân bị chém 2 nhát dao với tỷ lệ thương tật 9% và Trần Minh Triết (sinh năm 1984, nhóm của Tân) bị vỡ đầu, tỷ lệ thương tật 30%. Bị đánh úp bất ngờ, nên nhóm của Tân đã nhờ sự hỗ trợ của các đối tượng giang hồ tại Long Xuyên trả thù.

Sau khi gây án xong, nhóm của Chiến nhanh chóng lên xe ô tô định chạy về Bình Dương tẩu thoát. Đến 16h15' cùng ngày, khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 91 (đoạn thuộc khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) thì bị nhóm 10 đối tượng đi trên 6 xe máy chặn đường, đập bể kính xe và dùng hung khí (dao, mã tấu - PV) tấn công những người ngồi trong xe. 

Hiện trường vụ án xảy ra ngày 5-12.

Hậu quả, 6 người trong xe ô tô bị thương được đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện Hạnh Phúc (TP Long Xuyên) để điều trị. Hiện có 4 người bị thương nặng đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. Sau khi gây án, cả nhóm lên 6 xe mô tô tẩu thoát. Kết quả điều tra ban đầu, cho thấy nhóm đối tượng tấn công nhóm của Chiến do Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo 72 mục ruồi, sinh năm 1983, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) cầm đầu thực hiện.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố thêm vụ án "Cố ý gây thương tích". 

Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Tèo, Trần Thanh Hoàng (tức Hoàng “Nhí”, sinh năm 1982, trú tại khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), Trần Anh Cường (tức Cường “Lé”, sinh năm 1977, trú tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) và Võ Ngọc Thế (tức Toàn “Heo”, sinh năm 1983, trú tại xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Tú Anh, Phạm Phước Lắm, Phạm Cao Đặng, A Bên, Võ Thanh Sơn, Võ Quốc Hải.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. 

Đồng thời, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng thuộc nhóm đồng phạm của Chiến, gồm: Nguyễn Tú Anh, Phạm Phước Lắm, Phạm Cao Đặng, A Bên, Võ Thanh Sơn. Mặc khác, Công an tỉnh bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ các đối tượng bị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang gồm: Võ Quốc Hải, Bùi Quốc Quân, Trung Minh Chiến, Nguyễn Minh Trí.

Quyết tâm không để hình thành tội phạm băng nhóm

Thời gian qua, Công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ ngăn chặn hàng loạt đối tượng tội phạm hoạt động theo băng nhóm. Lê Hoàng Tân (tức Tân “móp”, sinh năm 1973) cùng con trai là Lê Hữu Tiến (sinh năm 1997, ngụ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) và 26 người khác bị truy tố về các tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và che giấu tội phạm. Tân "móp" là kẻ chủ mưu, cầm đầu gây ra vụ nổ súng, chém người tại tiệm cầm đồ Lê Thúy ở thị xã Cai Lậy vào tháng 7-2019.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa cha con Tân và Vũ Thanh Bình (sinh năm 1983, chồng chủ tiệm cầm đồ). Cơ quan điều tra khám nghiệm, thu giữ 3 vỏ đạn, 5 bình gas loại 12kg cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tân "móp" và con trai sau đó ra đầu thú. Những người liên quan lần lượt bị bắt giữ.

Các đối tượng liên quan trong một vụ gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh… số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm qua từng năm. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng có tiền án, tụ tập một số thanh niên ăn chơi lêu lổng, hình thành băng nhóm, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nguy hiểm.

Trong nhiều vụ việc, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng huy động người gây ra các vụ gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, thậm chí dẫn đến án mạng. Điển hình như, khuya 20-12-2019, Trần Thanh Bình (tức Mạnh “cậu”, sinh năm 1981) xảy ra mâu thuẫn với Hồ Thanh Tâm (sinh năm 1995, cùng ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) và bị đánh gây thương tích vùng đầu. Bình tụ tập băng nhóm khoảng 10 người tìm đánh Tâm thì Công an TP Mỹ Tho phát hiện, ngăn chặn.

Rạng sáng hôm sau, Bình tiếp tục huy động đàn em trả thù, kéo đến nhà Nguyễn Văn Cường (tức Cường “lỳ”, sinh năm 1989), cùng nhóm với Tâm. Đối phương cố thủ nên nhóm của Bình giải tán, đến nhà trọ của Võ Thành Tâm (tức Bình “bông”, sinh năm 1986). Công an TP Mỹ Tho kiểm tra căn nhà này, phát hiện 17 người trong nhóm của Bình đang tụ tập, thu giữ 19 cây dao tự chế, 20 vỏ chai bia đã quấn vải (bom xăng), 3 khẩu súng bắn bi, 18 dao tự chế, bình xịt hơi cay, can nhựa...

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đến thời điểm này có thể xác định, ban đầu chỉ vì mâu thuẫn cá nhân giữa đối tượng Trần Hoàng Tân và Nguyễn Văn Thiện mà cả hai đã lôi kéo rất nhiều đối tượng khác vào vụ án.

"Ban Giám đốc Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an TP Long Xuyên và Công an huyện Thoại Sơn khẩn trương điều tra truy xét theo dấu vết nóng, quyết bắt giữ bằng được các đối tượng gây án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật" - Đại tá Đinh Văn Nơi nói và cho biết lực lượng Công an toàn tỉnh quyết tâm đấu tranh, trấn áp đến cùng, không để hình thành tội phạm băng nhóm, hoạt động xã hội đen, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Hung khí - tang vật của một vụ án gây rối trật tự công cộng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, hiện nay, tình hình các băng nhóm tội phạm có tổ chức tiếp tục hoạt động phức tạp, có sự đan xen giữa tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy. "Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang chủ công, phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm tan rã các băng nhóm, không cho chúng hoạt động.

Trong đó, tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm từ cơ sở, phát hiện và giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữa các nhóm thanh, thiếu niên, ngăn ngừa việc sử dụng bạo lực dẫn đến các vụ án giết người. Tập trung nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không để tội phạm sử dụng gây án" - Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn “Nghèo”, SN 1990, ngụ tại ấp Nam Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - là đối tượng thuộc nhóm của Tân về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, ra thông báo truy tìm đối với 9 đối tượng liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 5-12, tại khu vực tổ 11, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang: Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1999), Lý Sách (SN 1986), Nguyễn Nhựt Thiên (tức Ba “Heo”, SN 1999), Đặng Anh Tùng (tức Tùng “Inox”, SN 1995), Phan Xuân Tương (SN 1995), Nguyễn Văn Thiện (tức Cu Ba Tẹt, SN 1993), Lê Đức Huy (tức Huy “Rùa”, SN 1997), Trịnh Văn Nhí (tức Ba Chóp, SN 1995, cùng trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) và Tạ Bá Em (tức Bá “Lùn”, SN 1993, trú tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn).

Qua xác minh, xác định hiện nay các đối tượng trên đều không có mặt tại địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn thông báo đến các cơ quan chức năng để phối hợp truy tìm. Nếu phát hiện các đối tượng, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn theo số điện thoại: 0799.706.838 hoặc 02963.879.241 để phối hợp xử lý.

Trần Lĩnh
.
.