Phá băng Hùng “kề”, trả lại yên bình cho An Giang

Thứ Ba, 29/09/2020, 08:35
Những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Thoại Sơn, Chợ Mới và huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) có diễn biến phức tạp về an ninh trật tự. Với con mắt tinh nghề và nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐT) về ma túy Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng Huỳnh Trần Hùng (tức Hùng “kề”, sinh năm 1985, cư trú số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) có liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng ma túy và vũ khí quân dụng...

Lý lịch bất hảo của Hùng “kề”

Xuất thân là con của một gia đình nuôi cá tra nổi tiếng tại vùng đất Thất sơn, Huỳnh Trần Hùng được nhiều đối tượng trong giới ăn chơi biết đến với biệt danh Hùng “kề”. Với phong cách ăn chơi hào phóng, Hùng nhanh chóng thu phục dưới trướng của mình hàng chục đàn em thân tín. Hùng sẵn sàng “móc hầu bao” để cho đàn em “bay tận mây” trong những cuộc chơi xa xỉ ở các quán karaoke, bar... Tiếng tăm của Hùng ngày càng được nhiều dân chơi biết đến. Tuy đã có vợ và 2 con nhưng Hùng lại có nhiều mối quan hệ với các cô gái phục vụ ở các quán karaoke, bar, bỏ mặc vợ con sống chung với cha mẹ ruột.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Năm 2015, sau một lần chơi thâu đêm, Hùng mang theo ma túy điều khiển xe mô tô về nhà, khi đến địa phận phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) thì bị công an bắt giữ cùng tang vật. Hùng bị tuyên án 5 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Hùng còn thực hiện hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Năm 2018, sau khi chấp hành án xong trở về địa phương, Hùng lại “ngựa quen đường cũ”, mặc dù không nghề nghiệp nhưng thích ăn chơi nên tiếp tục tái nghiện ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy, ăn chơi và bao đàn em, thông qua các đối tượng từng cùng chấp hành án giới thiệu, Hùng tìm đến các đầu mối cung cấp ma túy ở TP Hồ Chí Minh mua số lượng lớn ma túy tổng hợp (ma túy đá) về An Giang bán lại kiếm lời. Ngoài ma túy đá, Hùng còn mua thêm Ketamine và các loại ma túy tổng hợp khác (thuốc lắc) để sử dụng và bán cho đối tượng nghiện ở các quán bar, karaoke khi có nhu cầu.

Đối tượng Huỳnh Trần Hùng, tức Hùng “kề”.

Với bản chất cáo già, từng có tiền án, sau khi mua ma túy về, Hùng giao cho đàn em cất giữ để bán lại cho người nghiện. Hoạt động mua bán ma túy Hùng luôn khép kín, có tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đàn em. Những đàn em tham gia bán ma túy cho Hùng đều được trả tiền công sòng phẳng, nếu bán được số lượng nhiều thì sẽ được hưởng nhiều tiền công, do đó đã kích thích phần đông đàn em bán ma túy cho Hùng. Để tránh bị phát hiện, Hùng chỉ đạo đàn em thuê một căn nhà tại số 26K2, phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên) để làm nơi hoạt động mua bán ma túy.

Không chỉ vậy, Hùng còn chỉ đạo đàn em tìm kiếm trên mạng xã hội mua các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, mục đích để giải quyết mâu thuẫn cá nhân và trong hoạt động mua bán ma túy. Đặc biệt, Hùng còn là đối tượng say mê đá gà, cờ bạc, lắc tài xỉu. Theo thói quen, sáng sớm Hùng đi đến các tụ điểm đá gà, tài xỉu để chơi, chiều tối mới về đến nhà. Để có giống gà chọi hay, Hùng thường đi đến các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang để tìm mua gà về nhân giống. Hùng đầu tư một trại gà có trị giá trên 1 tỷ đồng để nhân giống gà đá. Qua đó, Hùng có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng “anh chị” tại địa bàn xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới)...

Cất vó

Tài liệu trinh sát cho thấy, số lượng ma túy do Hùng và đồng bọn mua bán lớn, quy mô liên tỉnh, liên huyện, gây mất ANTT địa phương, đầu tháng 5, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh, triệt xóa. Sau thời gian tích cực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan và tính chất, quy mô hoạt động của các đối tượng trong đường dây. Đến ngày 3-8, ban chuyên án quyết định cất vó Hùng “kề’ và đám đàn em.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ban chuyên án đã lập 6 tổ công tác gồm các CBCS tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị triển khai phá án. Đại tá Tống Quyết Chiến, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - phó ban chuyên án chỉ huy 1 tổ công tác có mặt tại huyện Chợ Mới để bắt giữ Huỳnh Trần Hùng. Với đặc điểm là địa phương có nhiều điểm đá gà, khi thấy trinh sát xuất hiện, các đối tượng canh đường liên tục đeo bám, gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh.

“Khi triển khai lực lượng trinh sát, tiếp cận đối tượng cũng là lúc trời mưa rất to, tổ công tác chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển dưới cơn sấm chớp, dông lốc nhưng không dám vào nhà dân trú mưa để đảm bảo yêu cầu bí mật công tác. Với quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng, các trinh sát kiên trì bám trụ. Khi thông tin Hùng “kề” rời nhà của vợ bé để đến các điểm đá gà, tổ công tác chia nhau truy tìm nhưng đến xế chiều, tại các điểm đá gà ở địa phương vẫn không thấy đối tượng xuất hiện. Đến khoảng 14h cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án có được thông tin Hùng đang có mặt tại tụ điểm đá gà của đối tượng “Lộc sâm” tại xã Hòa An (huyện Chợ Mới). Ngay lập tức, tổ công tác nhanh chóng có mặt và bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy” - Đại tá Chiến chia sẻ.

Tang vật vụ án do cơ quan Công an thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, Cơ quan CSĐT thu giữ gần 200 gram ma túy, 1 khẩu súng quân dụng, 9 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan. Sau khi bắt giữ Hùng, chỉ huy ban chuyên án phát lệnh cho 5 tổ công tác khác triển khai bắt giữ các đối tượng còn lại. Đáng chú ý, tại điểm số nhà 26K2 (phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên), đây là điểm quan trọng được xem là “kho” chứa ma túy và vũ khí của Hùng. Sau khi biết Hùng và một số đối tượng có liên quan bị bắt, trong nhà lúc này có 4 đối tượng đã khóa cửa nhà cố thủ. Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên nhẫn phát loa kêu gọi các đối tượng mở cửa nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố, bất hợp tác.

Xác định các đối tượng có thể dùng súng chống trả đến cùng nhưng với quyết tâm kiên quyết trấn áp tội phạm, 19h30’ cùng ngày, ban chuyên án phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan tiến vào phá cửa, khống chế bắt giữ các đối tượng an toàn. Tại đây, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều bọc ma túy và 1 khẩu súng quân dụng.

Ngay trong đêm, các điều tra viên khai thác nhanh các đối tượng, làm rõ hành vi phạm tội của Huỳnh Trần Hùng và từng đối tượng trong vụ án. Qua đấu tranh, một số đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết việc mua vũ khí của các đối tượng ở thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) theo chỉ đạo của Hùng nhưng chỉ biết tên, không biết địa chỉ cụ thể. Đây cũng là một tình huống khó cho ban chuyên án. Nhưng, với bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh nghiệp vụ, ngay trong đêm, Đại tá Tống Quyết Chiến đã báo cáo tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh về chiến thuật bắt mở rộng các đối tượng tại tỉnh Tây Ninh và được đồng ý.

Sáng 4-8, mặc dù lực lượng trinh sát đã thức suốt đêm đấu tranh với các đối tượng nhưng khi có lệnh của ban chuyên án tất cả đều hăng hái xin tham gia. Một tổ công tác đặc biệt do Đại tá Tống Quyết Chiến làm tổ trưởng đã có mặt và phối hợp với Công an thị xã Trảng Bàng bắt giữ các đối tượng có liên quan, giữ 4 khẩu súng (trong đó có 2 khẩu súng quân dụng), các linh kiện lắp ráp súng và hàng trăm viên đạn.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án.

Kết thúc, ban chuyên án đã bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng quân dụng và hàng trăm gram ma túy các loại, cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra 8 bị can về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: “Đây là chuyên án thu giữ vũ khí quân dụng lớn nhất tại địa bàn tỉnh An Giang từ trước đến nay. Việc triệt xóa đường dây mua bán ma túy và vũ khí quân dụng liên tỉnh do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân khen ngợi. Trong quá trình đấu tranh chuyên án xác định, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, với thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh để đối phó với lực lượng Công an. Tuy nhiên, với sự quyết tâm nỗ lực của ban chuyên án đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng”.

Phá 48 vụ, bắt giữ 77 đối tượng ma túy trong 2 tháng cao điểm

Trong 2 tháng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15-7 đến 15-9-2020), Công an tỉnh An Giang khám phá 48 vụ, bắt giữ 77 đối tượng liên quan về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”, so với 2 tháng liền kề tăng 9 vụ và tăng 25 đối tượng, tang vật thu giữ 2.200,821 gam Methamphetamine; trên 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an các địa phương đã làm thủ tục đưa vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma 281 đối tượng, xử phạt hành chính 79 người. Tổng số vụ án thụ lý điều tra là 104 vụ, 152 bị can, trong đó khởi tố mới 40 vụ, 61 bị can, chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 49 vụ, 51 bị can.

Trần Lĩnh
.
.