Truy tố 19 bị can liên quan đến Tuấn "khỉ"

Thứ Bảy, 22/08/2020, 11:05
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển kết luận điều tra bổ sung và toàn bộ hồ sơ vụ án Tuấn "khỉ" (Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) dùng súng AK bắn chết 5 người, cướp tài sản xảy ra ngày 29/1/2020 sang Viện Kiểm sát nhân dân (VKS ND) đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án này.

Ngày 14/8, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can liên quan tới vụ án Lê Quốc Tuấn về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Sau quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, Viện KSND TP Hồ Chí Minh nhận thấy cơ quan điều tra chưa làm rõ một số vấn đề liên quan tới các bị can phạm tội tàng trữ vũ khí quân dụng. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP cũng đã bắt được bị can Trần Quốc Đạt sau thời gian truy nã. Do vậy, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ").

Trong số 19 bị can có đối tượng Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, sinh năm 1978), bị truy tố về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Bị can Trần Quốc Đạt (sinh năm 1998, ngụ Củ Chi) bị truy tố về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Theo lời khai của Tâm, khoảng giữa năm 2018, Tâm qua Campuchia đánh bạc có mua một khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn với giá 8,5 triệu đồng. Về Việt Nam, Tâm đưa cho Trần Quốc Đạt cất giữ.

Đầu năm 2019, Tâm lại sang Campuchia đánh bạc và mua tiếp một khẩu AK báng xếp, một túi đạn khoảng 100 viên (trong đó có cả đạn dành cho K54) giá 20 triệu đồng và 1 khẩu K54 cùng 7 viên đạn với giá 7 triệu đồng của một người Campuchia (không rõ lai lịch) rồi đem về Việt Nam đưa cho các đối tượng Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp, Nguyễn Phước Linh cất giữ.

Riêng khẩu AK báng xếp, Tâm đã đưa cho Tuấn "khỉ" cất giữ. Tuấn "khỉ" đã sử dụng chính khẩu AK này làm vũ khí gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp số tiền hơn 800 triệu đồng.

Sau khi biết tin Phạm Thanh Tâm và đồng bọn bị bắt thì Đạt bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã. Trong thời gian trốn truy nã, Đạt đã nhờ người môi giới bán khẩu K59 và 12 viên đạn cho Nguyễn Văn Vui với giá 26 triệu đồng. Ngày 3/6, Đạt ra đầu thú.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ bắn người tại vườn nhãn, xã Tân Đông Thạnh, Củ Chi.

Nguyễn Văn Vui (là một tài xế xe tải đường dài), muốn mua súng để phòng thân. Khoảng tháng 4/2020, Vui hẹn Đạt tại đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, tỉnh Tiền Giang để trao đổi việc mua bán. Tại đây, Vui đồng ý mua khẩu K59 và 12 viên đạn với giá 26 triệu đồng, sau đó mang về cất giữ. Ngày 3-6, Vui mang số súng đạn đã mua tới cơ quan công an giao nộp và tự thú.

Các bị can Nguyễn Phước Linh, Nguyên Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt cùng bị đề nghị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nhóm bị can Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân - cả 4 bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội "Che giấu tội phạm". Riêng Đặng Ngọc Trung bị đề nghị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm". 

Tuấn "khỉ", kẻ trực tiếp gây án, do bị can đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng chức năng trong quá trình vây bắt, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Trước đó, ngày 29/1/2020, do thua bạc trong một sới bạc tại vườn nhãn ở huyện Củ Chi, Tuấn "khỉ" đã bắn vào những người đang đánh bạc khiến 3 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn cướp số tiền hơn 800 triệu đồng của Huỳnh Ngọc Minh Tùng và chiếm đoạt xe máy hiệu SH của anh Long rời khỏi hiện trường chạy đến nhà Phạm Thanh Tâm nhờ đưa tiền về cho vợ. Tuy nhiên Tâm lại đưa số tiền trên cho Lê Văn Tâm, sau đó Lê Văn Tâm cùng Lê Quốc Minh đưa tiền cho Trần Anh Thi cất giữ... Sau do bị Công an truy tìm và phát hiện nên Trần Anh Thi đã đến Công an xã Nhuận Đức, Củ Chi giao nộp túi xách bên trong có hơn 800 triệu đồng.

Tuấn "khỉ" trên đường tẩu thoát lại tiếp tục gây án. Tuấn khống chế một phụ nữ, cướp chiếc xe máy hiệu Nouvo, chặn ôtô, gây thương tích cho một người đi cùng trên xe. Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục bắn chết một nạn nhân khác, cướp xe làm phương tiện chạy trốn.

Để truy bắt đối tượng cực kỳ manh động và nguy hiểm này, hàng trăm cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã được điều động đến khu vực xã Trung An (huyện Củ Chi) phong tỏa, chốt chặn nhiều tuyến đường, truy tìm nghi can. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra lệnh truy nã nghi phạm Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sau nửa tháng lẩn trốn, đêm 13 rạng ngày 14/2, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với nhiều lực lượng vây bắt Tuấn tại một căn nhà gần Cầu Xáng, thuộc huyện Củ Chi, cách nơi gây án khoảng 10 km. Biết không thể chạy thoát, Tuấn dùng súng AK chống trả quyết liệt nên bị lực lượng vây bắt tiêu diệt.

Theo Viện KSND TP Hồ Chí Minh, hành vi của các bị can là rất nguy hiểm cho xã hội và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về dân sự, cáo trạng nêu gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 2,2 tỉ đồng và các chi phí, đồng thời trợ cấp nuôi con nhỏ của nạn nhân theo quy định của pháp luật. Trong đó, riêng bà N.T.C.N. vợ một nạn nhân, yêu cầu bồi thường số tiền 1,6 tỉ đồng. Còn các bị hại khác không có yêu cầu bồi thường.

Đức Hà
.
.