Xung quanh bản hợp đồng thuê chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái giá 1 tỷ đồng

Thứ Ba, 05/06/2018, 12:19
Ngày 29-5-2018, VKSND TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất (quyết định tạm giữ khẩn cấp ký ngày 26-5) đối với Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ của bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Việt - Mỹ) để điều tra về tội "cố ý gây thương tích". Hôm nay 5-6 bà Ngọc được VKSND TP trả tự do.

Bà Ngọc được xác định là đã có hành vi cùng đồng phạm chém  bác sĩ Thái, gây thương tích 5%. Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cũng  đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi "cố ý gây thương tích".

Các đối tượng bị tạm giam là Phan Nguyễn Duy Thanh - chủ của Công ty bảo vệ Song Thanh và các nhân viên Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng và Nguyễn Thanh Phong.

Bước đầu Thanh khai nhận được Ngọc thuê với giá 1 tỷ đồng để chém cảnh cáo chồng cũ là bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Sau khi nhận "hợp đồng", Thanh bàn bạc với Chống Thín Sáng sau đó Sáng đã trực tiếp kêu Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Tú "chùa" và Tiến tham gia. Chính Sáng là người cung cấp tiền làm chi phí, mua điện thoại để sử dụng cho việc liên lạc và lấy tiền từ Phan Nguyễn Duy Thanh chia cho đồng bọn.

Ông Thái và bà Ngọc từng xảy ra xung đột khi ra tòa giải quyết các mâu thuẫn về tài sản thời điểm nộp đơn ly hôn.

Phan Nguyễn Duy Thanh, từng có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích". Vừa ra tù không lâu, Thanh đã  đứng ra thành lập Công ty Song Thanh chuyên về lĩnh vực bảo vệ, thám tử tư. Thực chất công ty này hoạt động theo hình thức xã hội đen, từng nhận hợp đồng gây ra nhiều vụ đâm thuê chém mướn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Mâu thuẫn từ việc phân chia tài sản sau ly hôn với chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái, bà Ngọc đã tìm đến thuê Thanh chém dằn mặt ông Thái.

Sau khi bản hợp đồng được ký kết thì Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Phạm Văn Ngôn đã trực tiếp theo dõi và sử dụng hung khí chém bác sỹ Chiêm Quốc Thái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 28-3 khiến bác sĩ Thái bị thương tích vùng vai và lưng. Khi bắt các đối tượng trong vụ chém người, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ nhiều hung khí tại nơi ở của chúng.

Năm 2011, bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, có 2 quốc tịch Mỹ và Việt Nam) kết hôn tại Mỹ rồi về Việt Nam sinh sống. Năm 2014, do có những bất đồng không thể hòa giải nên hai bên tiến hành thủ tục ly hôn. Từ đó đến nay giữa bác sĩ Thái và vợ cũ liên tục xảy ra mâu thuẫn, chủ yếu xoay quanh việc tranh chấp khối tài sản hàng trăm tỷ đồng quyền sở hữu đang đứng tên bác sĩ Thái.

Bà Ngọc cho rằng là vợ chồng nên thời gian chung sống bà Ngọc chính là người cùng gây dựng Bệnh viện thẩm mỹ Việt - Mỹ (tại số 331 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều đất đai, căn hộ… Số tài sản phải được phân chia, bà Ngọc không muốn trắng tay khi về Mỹ.

Tháng 7-2017, TAND Quận 1 triệu tập ông Thái và bà Ngọc để tiến hành hòa giải. Bà Ngọc đòi ông Thái phải chia cho mình 100 tỷ đồng mới đồng ý li hôn nhưng ông Thái không đồng ý. Ông Thái cho rằng giữa 2 người đã thỏa thuận, bà Ngọc sẽ được 30 tỷ đồng cùng căn nhà mặt tiền trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1).

Tại tòa, ông Thái chỉ đồng ý cho bà Ngọc thêm 10 tỷ đồng và yêu cầu bà Ngọc về Mỹ đơn phương ly hôn (do 2 người kết hôn tại Mỹ). Bà Ngọc không đồng ý với lý do trước khi chia tay với chồng cũ để đến với bác sĩ Thái, bà Ngọc được chia rất nhiều tài sản và đã góp số tiền này với bác sĩ Thái để thành lập ra bệnh viện. Phiên tòa vẫn chưa đi đến hồi kết.

Bà Ngọc trong một lần xung đột với ông Thái.

Trước khi bị bà Ngọc thuê người chém dằn mặt, ông Thái từng gửi đơn kiện gia đình bà Ngọc, trong đó có mẹ và em trai bà Ngọc về việc âm mưu đe dọa giết mình. Qua xác minh, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã kết luận nội dung tố cáo của bác sĩ Thái là không có căn cứ. Về việc cho rằng bà Ngọc đòi "lố" số tiền phải chia mới thuận tình ly hôn, ông Thái cho biết khi về Việt Nam, bà Ngọc chỉ mang theo 100 ngàn USD nhưng lại dành số tiền này vào việc chơi chứng khoán.

Thị trường chứng khoán sụt giảm, bà Ngọc âm vốn, chỉ còn lại khoảng 10 ngàn USD. Thời gian này bà Ngọc xin vào làm trợ lý cho ông Thái, hai người nảy sinh tình cảm và qua Mỹ kết hôn. Khi tình cảm rạn nứt phải  ly hôn, bà Ngọc đã nhận số tiền 30 tỷ và căn nhà ở quận 1 nhưng vẫn muốn được chia thêm. Ông Thái không đồng ý, vì đây là tài sản của riêng ông có trước hôn nhân.

Vụ ly hôn đòi phân chia tài sản này đã từng gây ồn ào dư luận một thời gian dài cuối năm 2017. Nó đã khiến một số tờ báo tốn nhiều giấy mực tranh cãi, phản ánh với những quan điểm trái ngược nhau. Và kết cục, nó dẫn đến một vụ án hình sự hiện đang được làm sáng tỏ.

Hàn Phi Hào
.
.