Nhiều phần quà ý nghĩa tặng bà con xã biên giới Pà Vầy Sủ

Thứ Tư, 31/01/2024, 16:46

Từ "gian hàng quần áo 0đ" đến túi thuốc an sinh tặng trạm y tế, những món quà nhỏ mà tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị gửi đến bà con xã biên giới Pà Vầy Sủ càng trở nên ý nghĩa khi Tết cổ truyền của dân tộc đang đến rất gần. 

Nhiều phần quà ý nghĩa gửi tặng bà con xã biên giới Pà Vầy Sủ -0
Trao các phần quà ý nghĩa tặng bà con vùng biên giới. 

Trong hai ngày 30 và 31/1, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Nghĩa tình biên giới", xuân yêu thương chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 tặng quà các hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần.

Đây là vùng đất biên viễn với hơn 98% là đồng bào Mông sinh sống. Pà Vầy Sủ có 7 thôn bản, 416 hộ với 2.300 khẩu nhưng hộ nghèo có đến hơn 71%.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao 50 suất quà mỗi suất trị giá 500.000đ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, triển khai mô hình "Gian hàng quần áo 0đ" nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn với hơn 2.000 quần áo các loại, trao 35 thùng mì tôm cùng nhu yếu phẩm tặng các em học sinh Trường PTDT Bán trú tiểu học Pả Vầy Sủ.

Tham gia cùng chương trình, đơn vị đồng hành là Đoàn Thanh niên Bệnh viên Đa khoa tỉnh đã trao 100 túi thuốc an sinh tặng trạm y tế xã Pà Vầy Sủ nhằm hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân của cơ sở y tế tại xã.

Nhiều phần quà ý nghĩa gửi tặng bà con xã biên giới Pà Vầy Sủ -0
Trao 100 túi thuốc an sinh tặng trạm y tế xã Pà Vầy Sủ.

Với phương châm hướng về cơ sở và các xã biên giới, những phần quà của Đoàn tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đầy ý nghĩa, kịp thời hỗ trợ một phần cho người dân địa phương có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Hoạt động cũng thể hiện, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an Hà Giang hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, từ đó lan tỏa Cuộc vận động "Tự hào mội dải non sông", "Nghĩa tình biên giới" cũng như góp phần thúc đẩy xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc".

Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại địa bàn vùng cao biên giới như: Xây dựng cầu, đường liên thôn, điểm trường học bán trú, xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh, hộ nghèo địa bàn biên giới, trao các phần quà tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng cao, biên giới. 

Tiến Anh
.
.