Bắc Bộ nắng nóng giảm nhiệt, vùng núi cảnh báo mưa lũ

Thứ Hai, 13/07/2020, 05:52
Theo dự báo, hôm nay thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ giảm bớt nắng nóng với nền nhiệt cao chỉ khoảng 34 - 36 độ. Tuy nhiên, nhiều khu vực sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Vùng núi được cảnh báo thời tiết xấu, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 13/7, Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực vùng núi nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m nên trong sáng và đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ được dự báo tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở Cấp 1.
B.Châu
.
.