Phân tích, cân nhắc kỷ luật nhóm học sinh đánh bạn

Thứ Sáu, 13/03/2015, 23:33
Chiều 13/3, trao đổi với PV Báo CAND, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thành Nguyện cho biết, hiện chưa có quyết định chính thức về hình thức kỷ luật đối với nhóm 7 học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (phường 1, TP Trà Vinh) trong vụ đánh hội đồng nữ sinh và có clip phát tán trên mạng internet.
>> Ngày 16/3 sẽ có hình thức kỷ luật chính thức.

Theo ông Nguyện, sáng cùng ngày Hội đồng kỷ luật Trường THCS Lý Tự Trọng đã có buổi làm việc với Phòng giáo dục TP Trà Vinh nhằm phân tích các tình huống và hình thức kỷ luật đối với học sinh vi phạm. Tuy nhiên, sau buổi làm việc chưa có quyết định chính thức nào được công bố. Những người có trách nhiệm của nhà trường và Phòng giáo dục TP Trà Vinh đều “né” trả lời báo chí.

“Thứ 2 tuần sau, trên cơ sở phân tích vi phạm của nhóm học sinh này, ngành giáo dục sẽ cân nhắc và có hình thức kỷ luật phù hợp. Trong trường hợp, nếu có học sinh bị buộc thôi học thì nhà phải phối hợp với gia đình, ngành chức năng, cơ quan đoàn thể có biện pháp giám sát và giáo dục các em”, ông Nguyện nói.

Phụ huynh học sinh đang rất quan tâm đến việc đưa ra hình thức kỷ luật với nhóm học sinh vi phạm.

Trường THCS Lý Tự Trọng là ngôi trường có quy mô lớn của tỉnh Trà Vinh, với 65 lớp học, hơn 2.800 học sinh cùng 140 cán bộ, giáo viên.

Theo ông Nguyện, việc học trò đánh hội đồng bạn giữa trường lớp, giữa ban ngày và nghiêm trọng như vậy mà nhà trường không biết là thiếu trách nhiệm, không loại trừ khả năng thầy cô biết nhưng ém thông tin xử lý nội bộ. Đây là bài học sâu sắt, ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh sẽ rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống. Xảy ra sự việc đáng tiếc, không chỉ vai trò của nhà trường mà có gia đình và xã hội, nhất trong thời buổi những vấn đề tiêu cực từ mạng xã hội, internet, phim ảnh tác động rất nhiều đến tinh thần của các em.

Ông Nguyện khẳng định: “Quan điểm của tỉnh và ngành giáo dục Trà Vinh là phải xử lý nghiêm những học trò tham gia đánh hội đồng bạn và cả thầy cô thiếu quan tâm đến các em. Chúng ta cũng nên bình tĩnh nhìn nhận rằng, xử lý là để răn đe nhưng quan trọng là giáo dục sao cho học sinh biết lỗi, sửa lỗi và trưởng thành hơn”.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày ông Nguyễn Phước Thành (cha nữ sinh bị đánh) cho biết, ông cùng con gái vẫn còn ở tại Bệnh viện Nhi đồng I (TP. Hồ Chí Minh). Các bác sĩ yêu cầu nữ sinh này siêu âm và chụp X-Quang. “Nếu sức khỏe cháu được kết luận không có gì nghiêm trọng thì cha con tôi mừng lắm và sẽ quay về Trà Vinh”, ông Thành nói. Qua trao đổi, nữ sinh này cũng cho biết bản thân đã khỏe hơn nhiều và rất vui khi được mọi quan tâm, chia sẻ và bảo vệ. Em cũng mong không có bệnh gì nặng để sớm trở về nhà và đi học trở lại.

Sau cuộc họp sáng 13/3, những người có trách nhiệm cả Phòng giáo dục TP Trà Vinh đều “né” báo chí.

Th.S tâm lý Đào Lê Hòa An - Ủy viên BCH TW Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam chia sẻ: lứa tuổi vị thành niên luôn là lứa tuổi có nhiều biến động về tâm sinh lý. Đáng chú ý là khả năng “ức chế” của “thần kinh” rất thấp và khi bị kích động, các em dễ có những hành động bạo lực bộc phát bất ngờ nhằm thỏa mãn cơn tức giận.

“Sự việc đáng tiếc ở đây là nhà trường không phát hiện kịp thời để có thể ngăn chặn nhanh chóng những hành vi bạo lực. Giáo dục là một trong những yếu tố vàng đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành và phát triển nhân cách của đứa trẻ. Thầy, cô giáo cần suy xét thật kỹ trong việc định hướng và  giáo dục học sinh chưa ngoan sao cho thật thấu tình, đạt lý. Khi kỷ luật hay phê bình, cần chú ý đối tượng chính cần tác động và điều chỉnh là hành vi sai trái của trẻ chứ không phải là toàn bộ nhân cách của trẻ, tuyệt đối không được dùng hình phạt nhằm hạ thấp nhân phẩm của trẻ”, Th.S tâm lý Đào Lê Hòa An nói.

Văn Vĩnh
.
.