Điều tra hành vi tung tin giả tìm thân nhân liệt sĩ

Thứ Ba, 01/09/2020, 14:45
Chiều 1/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xác minh để xử lý hành vi tung tin tìm thân nhân liệt sĩ được khai quật ở Bình Dương sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, một tài khoản facebook có tên M.P.Q.T đăng tải việc người dân khai quật bộ hài cốt chiến sĩ giải phóng quân tại Nông trường cao su Minh Hòa, ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Thông tin liệt sĩ được nêu cụ thể là Phạm Chí Việt (SN 1947, quê quán Hà Tây, nhập ngũ năm 1968, hi sinh năm 1970). Hiện hài cốt của liệt sĩ đang được bảo quản tại Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng. Tài khoản facebook này còn kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ bài viết nhằm “để thân nhân liệt sĩ biết tin mà liên hệ nhận về...”. 

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện này được lan truyền nhanh chóng, thế nhưng thực tế lại là bịa đặt. 

Thông tin bịa đặt được nhiều người chia sẻ

Ban chỉ huy quân sự huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương khẳng định, trong danh sách các liệt sĩ được khai quật tại Dầu Tiếng không có tên Phạm Chí Việt. Hình ảnh tài khoản facebook M.P.Q.T chia sẻ là hình 2 bộ hài cốt liệt sĩ được Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Dầu Tiếng khai quật tại Nông trường cao su Minh Hòa vào ngày 3/8/2020.


C.Bình-L.Thiên
.
.