40 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Thứ Ba, 29/06/2021, 19:48
Tại ổ dịch ở Khoa Nội của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), đã ghi nhận tổng số 40 ca liên quan đến BN14437.


Chiều 29/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, thông tin tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Từ ngày 27/4 đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 43 ca nhiễm COVID-19. Trong đó Bộ Y tế cấp mã số là 11 ca, còn lại 32 ca là các trường hợp mới phát hiện.

Riêng tại ổ dịch ở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 vào tối 24/6 là BN14437. Đến nay, Đồng Tháp đã ghi nhận tại ổ dịch này tổng số 40 ca, tất cả đều liên quan đến BN14437.

Các ca nhiễm và nghi nhiễm mới ở Đồng Tháp, đều có yếu tố dịch tễ từ BN14437.

Cụ thể, 13 ca có địa chỉ lưu trú ở huyện Châu Thành, 12 ca ở TP Sa Đéc, 7 ca bệnh ở huyện Lấp Vò, 6 ca ở huyện Lai Vung… Trong đó, ổ dịch tại Xí nghiệp May 6 ở TP Sa Đéc, phát hiện có 11 ca nghi nhiễm mới. 

Các trường hợp này là F1 của BN15182, con của BN14437. BN15182 là công nhân ở xí nghiệp, trước khi được Bộ Y tế công bố, ca bệnh này đã đến xí nghiệp làm việc và có tiếp xúc với nhiều người.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá dù thời gian qua, tỉnh đã siết chặt kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt tuyến biên giới nhưng đã xảy ra sự cố ở một số bệnh viện, tình hình dịch bệnh phức tạp.

Các ngành, địa phương phải quyết tâm cao độ, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung mọi lực lượng, giải pháp, nhất quyết không để ổ dịch tiếp tục lan rộng ra bên ngoài cộng đồng, nhất là tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và các bệnh viện, đơn vị khác. Tuyệt đối bảo vệ an toàn cho các bệnh viện, các khu công nghiệp. 

Tỉnh Đồng Tháp đã cho tạm dừng hoạt động chợ đêm và hoạt động cấp căn cước công dân. Từ ngày 29/6, các cơ sở dịch vụ không thiết yếu đều phải tạm dừng, cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ bán theo hình thức cho khách mang về.

Cù Dzĩnh
.
.