Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam"

Thứ Ba, 09/08/2011, 10:54
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921- 8/8/2011), nguyên Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TWMTTQVN)... Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia (CT- HCQG) Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Bắc Ninh và gia đình đồng chí Lê Quang Đạo đã tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam".

Tham dự hội thảo có đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên TW Đảng, Giám đốc Học viện CT- HCQG; nhiều đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu các ban, ngành của TW và địa phương vv… Nhà văn Nguyệt Tú, phu nhân của cố Chủ tịch Lê Quang Đạo cùng nhiều thành viên trong gia đình cũng có mặt.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn và các đại biểu trò chuyện với nhà văn Nguyệt Tú, phu nhân đồng chí Lê Quang Đạo.

Hội thảo đã thu hút hơn 50 tham luận của các tướng lĩnh thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các nhà khoa học, nghiên cứu thuộc Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng Quốc hội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Lịch sử Đảng, Đại học KH-XH&NV, Ủy ban MTTQVN, tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang vv…

Các đại biểu đã cùng làm sáng rõ tài năng, nhân cách của đồng chí Lê Quang Đạo, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, uy tín và nhiều cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, một nhà quân sự tài ba…

Tại Hội  thảo đã khẳng định: Trong vai trò một người chỉ huy quân sự, chính trị tài ba của Quân đội, đồng chí Lê Quang Đạo đã có mặt ở những chiến trường nóng bỏng, những thời điểm quyết liệt, có tính chất quan trọng nhất, cùng quân và dân lập nên những chiến thắng vẻ vang, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Gần 30 năm trong quân đội, đồng chí góp phần xây dựng quân đội vững vàng, kiên định về tư tưởng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, với danh hiệu "Anh bộ đội Cụ Hồ" của lòng dân trao tặng.

Trên cương vị Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, đồng chí đã đóng góp to lớn vào phát triển khoa học giáo dục với quan điểm phải có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển khoa học kỹ thuật, coi trọng bồi dưỡng, sử dụng nhân tài, nhất là trí thức trẻ; đổi mới cách đánh giá trí thức, lấy hiệu quả lao động trí óc phục vụ phát triển kinh tế làm thước đo tiêu chuẩn; đổi mới tư duy lý luận, kinh tế, sử dụng nhân tài. Đồng chí góp phần hình thành những chủ trương, đường lối của Đảng với công tác giáo dục đào tạo.

6 năm là Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Lê Quang Đạo góp phần đáng kể cho công cuộc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, mở rộng dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. 17 năm tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN, đồng chí có nhiều sáng tạo và đóng góp trong xây dựng Mặt trận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

T.Hằng
.
.