Hàng trăm người dân chen chân xét nghiệm COVID-19

Thứ Tư, 21/07/2021, 16:34
Với mong muốn có được tấm giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 để di chuyển qua lại giữa các tỉnh làm ăn, nhiều người dân bất chấp quy định phòng dịch đã tụ tập đông người trước cổng Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (Hà Nội) để chờ làm xét nghiệm.


Sáng 21/7, tại Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế trên đường Nguyễn Xiển (P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) và nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Thủ đô, hàng trăm người tụ tập, chen chúc đi làm xét nghiệm COVID-19.
Tại đây, các biện pháp 5K của Bộ Y tế không hề được người dân tuân thủ, hàng trăm người đứng chen nhau trong không gian chỉ vài mét để chờ đến lượt đăng ký vào làm xét nghiệm COVID-19.
Theo một người dân đến làm xét nghiệm tại đây cho biết, giấy xét nghiệm có kết quả âm tính SARS-CoV-2 là điều kiện bắt buộc để các lái xe và những người thường xuyên phải di chuyển giữa các tỉnh có thể đi lại các chốt kiểm soát. Giấy có giá trị trong vòng 3 ngày. Mỗi lượt xét nghiệm tại đây có giá 320.000 đồng. Chính bởi vậy, ai cũng muốn nhanh chóng được xét nghiệm để được đi lại làm ăn.
Một người đàn ông đeo khẩu trang theo hong cách "hở mũi".
Dòng người chen lấn, xếp hàng đông nghịt tràn kín cả vỉa hè.
Người đứng, người ngồi chờ đến lượt.
Hình ảnh cho thấy Công điện số 15 của UBND TP Hà Nội đang không được tuân thủ, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ổ dịch COVID-19 mới.
Nhiều người cho biết đã xếp hàng từ 6 giờ và đứng chờ hơn 3 tiếng vẫn chưa đến lượt.
Một người dân may mắn được làm xét nghiệm khoe kết quả của mình.
Hiện UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo UBND, Công an phường Đại Kim giữ an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng chống dịch bên ngoài hàng rào trụ sở; đồng thời yêu cầu Viện phải chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc 5K, không để tình trạng chen lấn, đề phòng lây nhiễm COVID-19.
P.Sơn - N.Thắng
.
.