Nuối tiếc 600m con đường gốm sứ dài nhất thế giới bị phá bỏ

Chủ Nhật, 07/06/2020, 19:30
Để phục vụ việc mở rộng mặt đê, Hà Nội đang tiến hành phá 600m con đường gốm sứ trong sự tiếc nuối của nhiều người.


Mới đây, TP.Hà Nội đã phê duyệt bổ sung vào giai đoạn 2 của Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên nằm trên địa bàn 2 quận Ba Đình và Tây Hồ. Mục tiêu của dự án sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực này, thực hiện được việc gia cố vững chắc đê điều đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và tạo được cảnh quan đô thị.
Con đường gốm sứ vốn là công trình nghệ thuật hoàn thành trước ngày lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long. Con đường đã gắn bó với đời sống người dân Hà Nội trong 10 năm qua. Vì vậy, việc một phần con đường bị phá bỏ đã khiến nhiều người dân tiếc nuối.
Những mảng tranh thuộc đường gốm bị dỡ bỏ.
Đoạn tường gốm sứ nằm trong quy hoạch phá dỡ để mở rộng mặt đường được rào chắn.
Công nhân tại khu vực thi công mở rộng mặt đường Âu Cơ.
Bà Nguyễn Thị Minh (61 tuổi, sinh sống tại Âu Cơ,Tây Hồ) chia sẻ: "Với tôi cũng như người dân nơi đây, con đường gốm sứ đã trở thành một phần ký ức của cuộc sống từ khi nó bắt đầu hình thành cho đến hiện nay. Khi biết được thông tin về việc con đường gốm sứ sẽ phải phá dỡ, chúng tôi ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng với chủ trương của nhà nước để mở rộng mặt đường, giảm tình trạng ùn tắc giao thông thì đây cũng là điều nên làm".
Một mảnh tranh gốm giữa đống bê tông đổ nát
Con đường gốm sứ ven sông Hồng Hà Nội chính thức khởi công năm 2007 và hoàn thành vào tháng 10/2010. Đây là công trình nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tổ chức Guinness thế giới đã công nhận đây là bức tranh gốm dài nhất thế giới, công trình dài gần 4km với diện tích khoảng 6.500m2, đi qua các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.
Thu Huệ - B.Châu
.
.