Thí sinh tỉnh Hậu Giang "đội mưa" đến điểm thi

Thứ Tư, 07/07/2021, 07:18
Mặc dù trên địa bàn có mưa, nhưng sáng sớm 7/7, gần 6.840 thí sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đến 19 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đặt tại các Trường THPT, THCS ở 8 huyện, thị, thành phố, để bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Kỳ thi này, toàn tỉnh Hậu Giang bố trí 303 phòng thi chính thức, mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng, riêng điểm thi có thí sinh hệ thường xuyên được bố trí thêm ít nhất 1 phòng chờ thi, đảm bảo mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh.

Lực lượng Công an hỗ trợ, nhắc nhở các thí sinh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Trước kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang rà soát có 6 thí sinh không dự thi đợt I này, do liên quan đến dịch COVID-19 như về từ vùng dịch, có người thân cách ly tập trung, đến địa điểm có liên quan đến dịch bệnh…  Số lượng thí sinh năm nay tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2020.

Mặc dù trời mưa nhưng các thí sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có mặt ở điểm thi từ rất sớm. (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Ghi nhận tại các điểm thi, công tác phòng dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm, đúng quy định. 19 điểm thi đều có bố trí đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, thí sinh đeo khẩu trang…


Trần Lĩnh
.
.