Hà Nội tăng nhiệt, nắng ấm ngày cuối tuần

Thứ Bảy, 13/03/2021, 06:08
Khu vực Hà Nội thỉnh thoảng có mưa nhỏ nhưng sẽ dứt cơn mưa nhanh, đến trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng lên mức 26 - 28 độ C. Khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay, về chiều tối khả năng có mưa giông.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 13/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ.

N.Thắng
.
.