‘Thủy quái’ chết dạt vào bờ biển Nghệ An

Thứ Ba, 02/06/2015, 10:38
Như CAND Online đã đưa tin thời gian gần đây tại bờ biển Quỳnh Lưu (Nghệ An) xuất hiện cá chết hàng loạt dạt bờ, thì sáng nay (2/6) người dân lại chứng kiến thêm 1 con cá lớn quý hiếm nữa dạt vào bờ biển tại xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Con cá có chiều dài khoảng 5 mét, đường kính  nơi to nhất 1 mét, ước tính  nặng khoảng gần 1 tấn. Theo người dân cho biết đây là cá Mập Thụt (theo cách gọi của dân địa phương) loài cá rất hiếm gặp ở vùng biển này.

Con cá Mập Thụt (theo cách gọi của dân địa phương).

Theo tìm hiểu, đây là loài cá mập miệng rộng, có khoang miệng sáng như tráng bạc và hàm cắm đầy những chiếc răng nhỏ quặp lại như những chiếc móc. Đầu loài cá mập này rất to nhưng mắt cực nhỏ, có 5 cặp khe mang, được coi là loài “thủy quái” dưới đáy biển sâu.

Con cá Mập Thụt dạt vào bờ biển Quỳnh Lưu (Ảnh: Việt Hùng). 

Ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu đang lo lắng trước tình trạng cá chết dạt vào bờ do môi trường sinh thái biển đang bị ô nhiễm hay do con người khai thác đánh bắt bắt cá không hợp lý? Người dân đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để có những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tình trạng trên.

Đào Bình
.
.