Cảnh báo cháy nổ trong khu dân cư, chợ

Thứ Bảy, 27/05/2023, 08:31

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra một số vụ cháy gây ảnh hưởng đến tính mạng và thiệt hại lớn về tài sản. Phần lớn do sự cố điện dẫn đến gây cháy.

Điển hình là vụ cháy vào 0h30 ngày 28/10/2022, tại cửa hàng bách hóa ở xã An Khánh (huyện Châu Thành). Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cửa hàng có 6 người. Cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi. Lực lượng PCCC và CNCH đã cứu được vợ chồng và con trai chủ cửa hàng thoát ra ngoài an toàn thông qua cửa thoát hiểm. 3 người còn lại trong nhà (tất cả đều ngụ TP Hồ Chí Minh) tử vong tại hiện trường. Ước tính tài sản thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Mới đây, vào ngày 22/4/2023 tại chợ Bình Thành (huyện Thanh Bình) cũng xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa bùng phát tại kiốt ở khu vực cho thuê mặt bằng. Ban quản lý chợ sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Ngọn lửa lan nhanh sang các kiốt liền kề và bùng phát dữ dội. Khu vực xảy ra cháy đa số là hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, bùng phát dữ dội và bao trùm chợ Bình Thành. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các vòi rồng tiếp cận để phun nước dập lửa và ngăn cháy lan. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu cháy hoàn toàn 14 kiốt, 2 kiốt bị cháy khoảng 50%. Thiệt hại về tài sản hơn 3,5 tỷ đồng…

Cảnh báo cháy nổ trong khu dân cư, chợ -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra và nhắc nhở tiểu thương chấp hành quy định về an toàn PCCC.

Thượng tá Nguyễn Văn Su, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ qua thống kê, có đến 70% vụ là do chập điện. Mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến tình trạng hanh khô làm cho các vật dụng, thiết bị, hàng hóa tích nhiệt lớn hơn nên rất dễ bắt lửa gây cháy. Ngoài việc kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh (karaoke, vũ trường, quán bar), các cơ sở vui chơi, giải trí, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tăng cường xử lý đối với các cơ sở vi phạm, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác PCCC đến tận người dân.

Ghi nhận thực tế, đa số nhà ở kết hợp kinh doanh chủ yếu ở các thành phố, xung quanh các chợ. Trong chợ, các điểm kinh doanh mặt hàng dễ cháy như: vải, bách hóa, có nhiều nhà tận dụng mặt tiền để đặt các bảng quảng cáo, lắp đặt các lớp cửa, lồng sắt bảo vệ kiên cố vô tình che kín ban công, cửa sổ. Vì vậy, khi có sự cố cháy, nổ xảy ra không những không thể thoát nạn nhanh chóng, kịp thời mà còn gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ.

Chợ huyện Tháp Mười, có 424 điểm kinh doanh, trong đó có nhiều điểm kinh doanh vải và bách hóa. Ông Lê Quang Lãm, Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười cho biết: “Chợ Tháp Mười đóng mở điện thông qua hệ thống tự động. Các tiểu thương để hàng hóa đúng quy định, đồng thời lắp đặt CP chống giật, khi xảy ra sự cố về điện là ngắt toàn bộ”. Thượng úy Nguyễn Phạm Hòa Thống, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, phụ trách địa bàn huyện Tháp Mười cho biết: “Tập huấn lực lượng PCCC chợ, diễn tập PCCC chợ định kỳ hàng năm”.

Đồng Tháp hiện có 126 mô hình “Khu, cụm, tuyến dân cư và Chợ an toàn về PCCC” phòng ngừa cháy nổ tại các cụm, tuyến dân cư, chợ, siêu thị đã được triển khai trước đây. Hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp Công an các huyện, thành phố cho ra mắt 266 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đối với các nhà ở liền kề kết hợp sản xuất kinh doanh và xây dựng 132 “Điểm chữa cháy công cộng” tại các ngỏ hẻm hẹp, tập trung đông dân cư để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Văn Vĩnh – Ngọc Hân
.
.