Cảnh sát biển tiếp tục đồng hành cùng ngư dân trong đại dịch

Thứ Ba, 24/08/2021, 15:57

Bằng các hoạt động thiết thực, gắn với Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” và “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng chung tay cùng các địa phương nơi địa bàn đóng quân sớm đẩy lùi dịch bệnh; trao hơn 3 nghìn suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân, đặc biệt là bà con ngư dân ở vùng dịch.

Điển hình, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã có nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ  người dân đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong dịp này, Đoàn Trinh sát số 2 đã tuyên truyền, vận động trên 300 phần quà trao tặng cho các hộ khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh tại các huyện: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai. Đồng thời đơn vị cũng cử cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ, giúp đỡ huyện Nhơn Trạch và tỉnh Bình Thuận tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Cảnh sát biển tiếp tục đồng hành cùng ngư dân trong đại dịch -0

 Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con huyện Nghi Xuân, Nghệ An.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 100 suất quà (mỗi suất quà tương đương 500.000đ gồm các hàng hoá, nhu yếu phẩm cần thiết) cho nhân dân gặp khó khăn trên địa bàn Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - đây là một trong những địa phương của tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19.

Tiếp nhận hỗ trợ của Đoàn Trinh sát số 2, đại diện các địa phương khẳng định sẽ nhanh chóng phối hợp với các ban ngành liên quan để trực tiếp gửi quà tới bà con nhân dân khó khăn trên địa bàn.

Tiếp đó, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 cũng đã chủ động tăng cường các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn đóng quân. Đoàn đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch với chính quyền địa phương như tiến hành lắp đặt nhà bạt dã chiến, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch, phục vụ sinh hoạt và hỗ trợ nước uống cho lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến đầu.

Trước đó, Đoàn thanh niên của đơn vị cũng đã phối hợp với Đoàn cơ sở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Xuân tiến hành đăng ký, dán mã QR-code khai báo y tế điện tử tại các địa điểm công cộng, chợ và một số hộ kinh doanh của xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai báo y tế, truy vết đối tượng có nguy cơ. Ngoài ra, Đoàn còn phối hợp chặt chẽ với Ban Văn hóa và Đoàn cơ sở xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Cảnh sát biển tiếp tục đồng hành cùng ngư dân trong đại dịch -0

Đoàn trinh sát số 2 tặng hàng trăm phần quà cho bà con ngư dân. 

Đặc biệt, Đoàn đã tổ chức chương trình “Bữa cơm yêu thương - sẻ chia chống dịch”, trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại địa phương.

Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, quán triệt và thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng thì quân đội phải chủ động tìm đến nhân dân chứ không để nhân dân tìm đến quân đội, nhất là trong tình hình đại dịch COVID -19 này. Theo đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thông qua đó để có các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ nhân dân về lực lượng, phương tiện, vật chất. Thể hiện trách nhiệm của quân đội nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát biển trong công tác phòng chống dịch hiện nay.

Thượng tá Lê Huy nhấn mạnh, bằng các hoạt động thiết thực, gắn với Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” và “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, kịp thời chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đối với nhân dân địa phương. Đồng thời, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những biễn biến phức tạp.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Cảnh sát biển đã trao tặng 3.120 suất quà (bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết…) với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển cũng đã cử 50 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các địa phương thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch; duy trì các tàu, xuồng kết hợp tuần tra, kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép bằng đường biển về Việt Nam; tổ chức điều động phương tiện cứu thương hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân do ảnh hưởng COVID -19…

Bên cạnh các hoạt động chung tay giúp đỡ ngư dân phòng chống đại dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát biển đã tăng cường tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân, trọng tâm là những kiến thức pháp luật về biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, đồng thời vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2021 mà lực lượng Cảnh sát biển đã và đang triển khai. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân cả nước, đặc biệt là bà con ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương ổn định tình hình xã hội, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

Tr.Hằng
.
.