Cầu Rồng Đà Nẵng sẽ phun lửa trở lại để đón du khách

Thứ Bảy, 12/02/2022, 17:37

Sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Đà Nẵng vừa cho phép vận hành trở lại hoạt động phun nước, phun lửa của cầu Rồng để phục vụ người dân và du khách.

Ngày 12/2, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, chính quyền thành phố vừa cho phép tổ chức phun lửa, phun nước tại cầu Rồng trở lại để phục vụ khách du lịch bắt đầu từ hôm nay 12/2.

Đà Nẵng: Cầu Rồng sẽ phun lửa phun nước trở lại từ tối nay 12/2 để phục vụ du khách  -1
Bắt đầu từ 21h đêm 12/2, cầu Rồng biểu tượng đặc biệt của Đà Nẵng sẽ phun nước, phun lửa trở lại phục vụ người dân và du khách. 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng như trước đây theo chủ trương của UBND thành phố. Giao Thanh tra Sở GTVT tăng cường phối hợp trong công tác tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức phun lửa, phun nước cầu Rồng. 

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng trong việc tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho phương tiện và nhân dân trong quá trình phun lửa, phun nước cầu Rồng.

Được biết, ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương cho phép nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ mở cửa trở lại nhằm kích cầu kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch. Trong đó, Đà Nẵng là một trong những địa phương tích cực mở lại các hoạt động liên quan ngành du lịch.  

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất theo đề xuất của Sở Du lịch về việc cho phép mở lại một số hoạt động dịch vụ kinh doanh như spa, massage, karaoke… để phục vụ và thu hút khách du lịch.  

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Đà Nẵng thu hút được lượng khách du lịch tăng gần 17% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu khả quan giúp ngành du lịch thành phố khởi động, phục hồi các hoạt động du lịch, dịch vụ sau gần một năm bị thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.  

Hoài Thu
.
.