Chủ động phòng, chống cháy nổ liên quan thiết bị điện

Thứ Hai, 24/07/2023, 06:44

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra gần 60 vụ cháy và sự cố thiết bị điện, làm 3 người chết, thiệt hại tài sản ước tính hơn 500 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chính xảy ra các vụ cháy là do ý thức chủ quan, lơ là, bất cẩn của người dân trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn điện... Trong số các vụ cháy xảy ra, có hơn 60% vụ cháy có nguyên nhân do sự cố thiết bị điện…

Thực tế cho thấy, hàng năm vào thời điểm mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân để làm mát, làm lạnh và phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng cao đột biến. Đáng chú ý hiện nay, người dân sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn, tiêu thụ điện cao, như: điều hòa, quạt máy, nồi áp suất, tủ đông...; bên cạnh đó, có không ít thiết bị điện hoặc sản phẩm sử dụng điện kém an toàn, cùng những bất cẩn trong quá trình sử dụng thiết bị điện của người dân đã khiến cho nguy cơ dẫn đến sự cố quá tải, chập điện và gây ra cháy, nổ.

dsc_7480.jpg -0
Tập huấn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC.

Mới đây nhất, khoảng 1h sáng ngày 13/7, tại ngôi nhà ba tầng của gia đình anh L.V.D. nằm trên đường Nguyễn Thị Định, khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) bốc cháy nghi ngút. Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng anh D. cùng con gái ngủ ở tầng hai ngôi nhà.

Còn mẹ anh D là bà L.T.C. và một người con khác của anh D là L.T.T.T. (5 tuổi) ngủ ở phòng khách ở tầng một. Đám cháy phát sinh từ tầng một rồi lan khắp tầng hai, tầng ba... vợ chồng anh D. và con gái ở tầng hai được giải cứu kịp thời; bà C. và cháu bé ngủ ở tầng dưới đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập  điện trong quá trình gia đình này đang sạc xe điện qua đêm.

Vụ cháy nói trên thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, trong quá trình sạc các thiết bị điện cần phải có người trông coi, không để thiết bị sạc liên tục qua đêm. Bởi, khi thiết bị đã đầy điện, việc cắm sạc liên tục sẽ làm cho pin bị chai, nhanh xuống cấp, gây hỏng và đặc biệt là nguy cơ cháy, nổ.

Thượng tá Lê Như Cường - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ tại các khu vực dân cư cũng như các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, sự cố điện chiếm hơn 60%.

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cố này do các thiết bị điện kém chất lượng cũng như việc lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn mà không tính toán về hệ thống dây dẫn cũng như các thiết bị bảo vệ. Ngoài ra, quá trình sử dụng các thiết bị điện không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.

Đặc biệt, trong mùa hè nắng nóng, khi nền nhiệt tăng cao, nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm để phục vụ đời sống, sinh hoạt cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến sự cố cháy nổ các thiết bị điện.

Theo Thượng tá Lê Như Cường, trước thực tế đáng lo ngại trên, hơn bao giờ hết, công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ ngay từ ban đầu, từ chính các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân cư là hết sức quan trọng.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra trong mùa nắng nóng, bên cạnh việc hoàn thiện các quy định và triển khai lắp đặt hệ thống phòng, chống cháy nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh và đến tận nhà dân, khu dân cư, tổ dân phố để khuyến cáo, nhắc nhở, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; chú trọng xây dựng, củng cố và kiện toàn các lực lượng PCCC ở cơ sở; xây dựng các mô hình "Tổ liên gia an toàn về PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" tại địa bàn khu dân cư; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các lực lượng PCCC ở cơ sở. Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và các biện pháp phòng, chống cháy nổ cho các cấp, các ngành và toàn dân, nhất là lực lượng PCCC cơ sở.

Với đặc thù sản xuất năng lượng từ hoạt động đốt than, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 là một trong những đơn vị tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, mức độ thiệt hại nếu xảy ra sự cố cháy nổ là vô cùng lớn. Do vậy, ngay từ khâu thiết kế nhà máy đến khi chính thức đi vào vận hành phát điện, công tác phòng chống cháy nổ luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó phòng An toàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, cho biết: Hệ thống báo cháy của nhà máy đa phần là tự động, do đó việc kiểm tra các thiết bị được thực hiện thường xuyên, liên tục, có những thiết bị được kiểm tra hàng tháng, hàng quý, hàng năm... đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả, kịp thời phát hiện, chữa cháy khi có sự cố.

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ do thiết bị điện, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khi đầu tư, xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị nên tuân thủ thi công phần điện đúng theo thiết kế thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy. Mỗi gia đình phải lắp thiết bị tự ngắt cho hệ thống điện chung, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn.

Hàng hóa dễ cháy không được để gần bóng điện, ổ cắm... bảng điện phải đặt cách xa vật dễ cháy tối thiểu là 0,5m. Không dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ cho các thiết bị điện có công suất lớn. Không phơi, treo quần áo, khăn, mũ, tranh ảnh,...trên các dây điện và bảng điện, không cắm dây dẫn điện trực tiếp trên ổ cắm...

Đặc biệt, các thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà cần phải được kiểm tra thường xuyên để sửa chữa hoặc thay thế khi cũ hỏng. Khi không còn nhu cầu sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện nữa hoặc trường hợp đang sử dụng mà bị mất điện thì phải ngắt ngay các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện...

Một số thiết bị điện đặc thù như bàn là, bếp điện, quá trình sử dụng phải có người trông coi. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết để bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ.

Trần Thắng
.
.