Đà Nẵng kêu gọi y, bác sĩ về hưu tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Thứ Bảy, 31/07/2021, 08:14

Ngày 30/7, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có thư kêu gọi đội ngũ y tế về hưu, gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, y sĩ hiện cư trú tại TP Đà Nẵng tình nguyện tham gia cùng với ngành Y tế để kịp thời hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Bắt đầu từ 8h ngày 29/7, TP Đà Nẵng đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 Spikevax (vaccine Moderna) cho 16.800 người dân của thành phố. Các đối tượng được tiêm đợt này gồm người cung cấp dịch vụ thiết yếu, như bưu chính viễn thông, xăng dầu, vận tải, dược phẩm; người làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải trong khu cách ly, phong tỏa...

Theo Sở Y tế, đợt này Bộ Y tế phân bổ cho TP Đà Nẵng 33.600 liều, tương đương với 2.400 lọ vaccine, được cấp làm 2 đợt để tiêm đủ 2 mũi cho những đối tượng nêu trên. Nếu như vaccine về đủ, TP Đà Nẵng có thể tiêm 20.000 liều/ngày, và chỉ từ 2 - 3 tháng, sẽ tiêm xong cho 95% các đối tượng trong diện tiêm.

 Trong một diễn biến khác, ngày 30/7, TP Đà Nẵng đã áp dụng phong tỏa đối với 7 khu chung cư tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, do có liên quan đến các trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, các khu chung cư 1A, 2A, 1B và 4B Làng Cá; khu B2 Vicoland (tổ 15); khu D2 (tổ 34) và 12T3 (tổ 43). Trong số này, khu 12T3 là chung cư lần thứ 2 bị phong tỏa. Có 590 hộ dân, với hơn 2.300 nhân khẩu sinh sống tại các khu chung cư trên.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ghi nhận 16 chợ và 47 phường có ca nhiễm COVID-19; toàn TP có 127 điểm phong tỏa cứng. Bắt đầu từ 12h trưa 30-7, TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách các sạp hàng, quầy hàng trong chợ bằng cách bố trí bán luân phiên trong ngày không quá 50% số lượng hộ tiểu thương được phép buôn bán các mặt hàng thiết yếu tại chợ (trừ các tiểu thương phân phối hàng sỉ tại chợ đầu mối Hòa Cường). TP dừng thêm nhiều hoạt động trên địa bàn trong 14 ngày, kể cả bán hàng mang về và xây dựng cơ bản; chỉ có 4 hoạt động được phép là: Chợ - siêu thị (với điều kiện chỉ 50% quầy hàng hoạt động), công sở - cơ quan làm việc trực tiếp 50%, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất dịch vụ thiết yếu, vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Đồng thời nghiêm cấm và xử lý nghiêm tình trạng chợ tự phát, người bán hàng rong, thực phẩm tại các điểm riêng lẻ tại các tuyến đường, ngõ, hẻm tụ tập đông người.

* Tại tỉnh Quảng Nam, từ ngày 25/7 đến chiều 29/7, TP Hội An ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và rất nhiều trường hợp F1, F2 liên quan. Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP Hội An bắt đầu từ 6h ngày 31/7.

Hoài Thu
.
.