Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong một khu công nghiệp ở Quảng Ngãi

Thứ Ba, 07/09/2021, 14:56

BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi đã phong tỏa KCN Quảng Phú; yêu cầu 33 doanh nghiệp tại đây giữ nguyên số công nhân tại nhà máy để tiến hành xét nghiệm. Riêng 2 doanh nghiệp vừa phát hiện 15 ca mắc COVID-19 tạm dừng sản xuất

Sáng nay 6/9, sau khi phát hiện 15 ca mắc COVI-19 tại 2 Công ty TNHH Ten Trai và Công ty Tiến Thành ở Khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú, trong đó có 3 ca F0 là người ở địa phương, UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã quyết định phong tỏa 2 khu dân cư trên địa bàn, gồm: xóm Làng Rin, thôn Làng Rin, xã Sơn Trung (với 99 hộ, 341 khẩu) và xóm Cà Rành, thôn Gò Sim, xã Sơn Hải (với 37 hộ, 127 nhân khẩu). Công tác truy vết các F1 đang được chính quyền huyện Sơn Hà khẩn trương thực hiện.

Trong sáng cùng ngày, BQL Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã tiến hành phong tỏa KCN Quảng Phú; yêu cầu 33 doanh nghiệp tại đây giữ nguyên số công nhân tại nhà máy để tiến hành xét nghiệm. Riêng 2 doanh nghiệp kể trên đã tạm dừng sản xuất.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong khu công nghiệp và các khu dân cư tại Quảng Ngãi -0
Ổ dịch mới tại Công ty TNHH Ten Trai nằm trong KCN Quảng Phú (Quảng Ngãi)  
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong khu công nghiệp và các khu dân cư tại Quảng Ngãi -1
Phong tỏa 2 khu dân cư trên địa bàn xã Sơn Trung và xã Sơn Hải

Trước diễn biến phức tạp liên quan đến các ổ dịch mới xuất hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bổ sung, điều chỉnh biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng và TP Quảng Ngãi (trừ các địa bàn, khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội tuyệt đối) tương ứng mức “Nguy cơ rất cao” và thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với các huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn và thị xã Đức Phổ tương ứng mức “Nguy cơ” và thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15.

Trung Thành
.
.