Hà Nội lắp đặt thêm hàng loạt máy quét QR Code để kiểm soát dịch bệnh

Thứ Bảy, 25/12/2021, 08:20

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội vừa tiến hành đặt máy quét QR Code khai báo y tế tại các bến xe của thành phố. Theo đơn đặt hàng của Hà Nội, từ nay đến trước Tết Nguyên đán, sẽ có thêm hàng nghìn máy quét được lắp tại các cơ quan hành chính nhằm phục vụ công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh…

Chỉ mất 5 -10 giây để khai báo

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội vừa tiến hành đặt máy quét QR Code khai báo y tế tại các bến xe Giáp Bát (phường Giáp Bát, Hoàng Mai) và bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm). Đây là các điểm tiếp theo được lắp đặt camera quét QR Code khai báo y tế của thành phố Hà Nội, sau các điểm lắp đặt tại đường sắt Cát Linh - Hà Đông và nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, máy quét QR Code khai báo y tế được bố trí tại cửa ra xe của bến. Nếu như trước kia hành khách đến bến phải quét QR Code dán tại các điểm ở bến hoặc khai báo y tế bằng giấy thì nay có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại có cài phần mềm PC-COVID để khai báo.

Theo ông Vương Duy Toàn, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát, trong đợt dịch bệnh COVID-19, thực hiện quy định của Bộ GTVT, Bộ Y tế, bến xe Giáp Bát vẫn tiến hành kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách nhưng bằng phương pháp thủ công. Hành khách vào bến, bến xe đều phải ghi danh tính của từng người, lấy số điện thoại, địa chỉ, nơi đến. Tuy nhiên, việc làm thủ công này mất nhiều thời gian, độ chính xác lại không cao. Khi được trang bị máy quét QR Code này, quá trình khai báo diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, mỗi hành khách chỉ mất 5 - 10 giây, lại đảm bảo độ chính xác cao.

4-3.jpg -0
Người dân dùng thẻ căn cước công dân quét thông tin khai báo phòng, chống dịch tại bến xe Giáp Bát.

Theo ông Toàn, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bến xe Giáp Bát mới chỉ hoạt động 24-30% công suất. Tuy nhiên, lượng người vắng, chưa tương ứng với lượng xe phục vụ. Vì vậy, bến xe Giáp Bát mới mở 1 cửa số 2 và được lắp 1 máy quét QR Code. Sau này, bến xe hoạt động hết công suất, lượng khách đi nhiều sẽ mở thêm cửa số 2 và số 3 và sẽ đề xuất trang bị thêm máy quét QR Code phục vụ hành khách.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình thông tin: "Việc bến xe Mỹ Đình được lắp máy quét QR Code sẽ giúp hành khách khai báo y tế nhanh chóng, an toàn, chính xác. Hiện bến xe Mỹ Đình có 2 cửa soát vé, bến đề xuất được bổ sung thêm cho mỗi cửa có 1 máy quét mã QR".

Nhiều máy quét được lắp đặt tại các công sở, nơi đông người

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các bến xe, bến tàu vào dịp cuối năm đã giúp ích rất nhiều cho cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch. Thao tác quét mã chỉ mất chưa tới 2 giây. Đại tá Dương Đức Hải nhấn mạnh, cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, việc lắp đặt camera quét QR Code còn giúp các Ban Quản lý bến xe cũng như cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống dịch bệnh, dễ dàng truy vết, xác minh các trường hợp nghi vấn về dịch bệnh. Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục triển khai lắp đặt thêm các camera quét QR Code tại các trụ sở đơn vị, nơi tiếp dân để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phục vụ nhân dân, đảm bảo ATGT.

Hiện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích hợp rất nhiều dữ liệu thông tin của người dân vào căn cước công dân gắn chip, trong đó có các thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý thích ứng an toàn trong điều kiện mới về dịch bệnh COVID-19; đáp ứng yêu cầu của Chính phủ theo Nghị quyết 128. Lãnh đạo các cấp và nhân dân đánh giá rất cao hiệu quả của hệ thống camera quét QR Code này. Không chỉ lắp đặt tại các trụ sở, cơ quan của các Bộ, Ban, ngành, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng với Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội còn lắp đặt tại các nhà ga, bến xe, địa bàn công cộng nơi tập trung người dân đi lại…

Trước thắc mắc của người dân về việc đã tiêm vaccine phòng COVID -19 mà chưa được cập nhật thông tin lên hệ thống phần mềm PC - COVID, điều này khiến cho việc đi lại của họ gặp nhiều bất tiện, đại diện Trung tâm Dữ liệu dân cư (Bộ Công an) cho hay, nếu không thể tự khai báo trên mạng, người dân có thể mang giấy tờ ra ngay Công an phường nhờ họ cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Như vậy đi đâu chỉ cầm điện thoại có cài đặt phần mềm PC - COVID là có thể khai báo dễ dàng.

Đặng Nhật
.
.