Hà Nội mưa cả ngày, vùng núi trời lạnh, Nam Bộ cảnh báo triều cường

Thứ Bảy, 26/11/2022, 05:21

Thủ đô Hà Nội được dự báo tiếp tục có mưa kéo dài cả ngày, các tỉnh vùng núi mưa lạnh với nền nhiệt một số nơi dưới 19 độ C. Các tỉnh Nam Bộ trời mưa cùng với đó cảnh báo triều cường lên cao gây ngập sâu.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (25/11), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 30mm như: Mường Mít (Lai Châu) 58.4mm, Mê Linh (Thái Bình) 94.4mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 32.8mm…

Hà Nội mưa dầm dề cả ngày, vùng núi trời lạnh; Nam Bộ cảnh báo triều cường -0
Khu vực Nam Bộ trời mưa và được cảnh báo triều cường lên cao gây ngập sâu.

Dự báo, ngày và đêm nay (26/11), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực ven biển Nam Bộ khả năng từ hôm nay đến 29/11 xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,20-4,30m.

Thời tiết ba miền cả nước ngày thứ bảy (26/11), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

N.Thắng
.
.