Làm rõ trách nhiệm vụ lũ cuốn xe U oát làm 4 du khách Hàn Quốc tử vong

Thứ Tư, 25/10/2023, 15:25

Ngày 25/10, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tới vụ tai nạn khiến 4 du khách người Hàn Quốc tử vong khi đang tham gia tour khám phá Khu du lịch Làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương bằng xe U Oát.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND huyện, thành phố nâng cao tinh thần, trách nhiệm, không được chủ quan, lơ là trong việc triển khai các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm được giao, lĩnh vực quản lý.

Khẩn trương điều tra vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Làng Cù Lần -0
Khu du lịch Làng Cù Lần, nơi xảy ra sự cố lũ quét khiến 4 du khách người Hàn Quốc tử vong.

Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch đối với hoạt động tổ chức tour du lịch mạo hiểm, dã ngoại; tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm tình hình và chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí mang tính chất mạo hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/10, 4 du khách (2 nam và 2 nữ) người Hàn Quốc được nhân viên của Khu du lịch Làng Cù Lần chở trên xe U Oát để khám phá du du lịch này. Khi xe đang đi dưới lòng suối cạn thì nước lũ đột ngột đổ về, cuốn trôi xe. Tài xế Võ Lê Thái (SN 1994), may mắn bám được vào cành cây ven suối nên thoát nạn. Bốn du khách người Hàn Quốc bị nước lũ cuốn trôi dẫn tới tử vong.

Khắc Lịch
.
.