Miền Bắc ngày nắng hanh, trời vẫn rét buốt

Thứ Năm, 24/02/2022, 06:26

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ tại đồng bằng tăng nhanh lên ngưỡng 17-19 độ C, trời hửng nắng tuy nhiên chưa đủ để xua tan cảm giác lạnh giá.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 24/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

Miền Bắc ngày nắng hanh, trời vẫn rét buốt -0
Miền Bắc ngày nắng hanh, trời vẫn rét buốt

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ; vùng núi 14-17 độ; vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, phía Bắc có nơi trên 18 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 23-26 độ. Khu vực phía Nam thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.