Miền Bắc rét cóng, khả năng có mưa tuyết

Thứ Bảy, 05/02/2022, 06:30

Các tỉnh thành tại miền Bắc được dự báo có mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 5/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ;  cao nhất 15-18 độ.

Miền Bắc rét cóng, khả năng có mưa tuyết -0
Fansipan mưa tuyết trắng xóa hồi đầu năm 2021.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; cao nhất 15-18 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; cao nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 18-21 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 24-27 độ. Khu vực phía Nam từ 22-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Các tỉnh thành tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 33-35 độ.

N.Thắng
.
.