Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do rác thải từ các gia đình có F1, F0

Thứ Bảy, 26/02/2022, 08:04

Hiện nay, tại TP Đà Nẵng, số ca F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà gia tăng khiến tình trạng chất thải sinh hoạt như khẩu trang, khăn lau, dụng cụ test nhanh… lẫn lộn với rác thải sinh hoạt thông thường thu gom từ các hộ dân dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Ngày 25/2, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng cho biết, đã có công văn khẩn số 626/STNMT-CCMT về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra công tác phân loại, lưu trữ chất thải lây nhiễm COVID-19 từ các hộ dân, nơi cư trú có F0, F1. Thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà ở TP Đà Nẵng tăng nhanh và đã xuất hiện tình trạng lẫn chất thải lây nhiễm COVID-19 trong rác thải sinh hoạt thông thường thu gom từ các hộ dân, nguy cơ lây nhiễm.

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do rác thải từ các gia đình có F1, F0 -0
Nhân viên vệ sinh thu gom rác thải tại các hộ gia đình đang điều trị cách ly F0, F1 ở Đà Nẵng.

Báo cáo của ngành y tế Đà Nẵng, từ đầu tháng 1/2022 đến nay, khi Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cách ly và điều trị F0 tại nhà, trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận gần 1.000 ca F0 (phần lớn cách ly, điều trị tại nhà). Công tác thu gom rác thải tại các gia đình có người cách ly y tế được giao cho Công ty Môi trường đô thị (MTĐT) Đà Nẵng đảm nhận.

Qua đó, mỗi Xí nghiệp có một tổ từ 3-4 công nhân thu gom rác ở các gia đình F0. Theo hướng dẫn của ngành y tế, các loại rác thải sinh hoạt của người cách ly, điều trị COVID-19 tại nhà, các bộ kit xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 phải được thu gom và xử lý riêng để tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Tuy nhiên, tại điểm tập kết rác trên vỉa hè nhiều khu dân cư, tuyến đường vẫn xuất hiện rất nhiều khẩu trang đã qua sử dụng, thậm chí kit test nhanh cho kết quả dương tính cùng vỏ hộp thuốc chữa bệnh vứt bừa bãi chung cùng rác thải thông thường…

Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty MTĐT Đà Nẵng cho biết, phương án của Sở TN&MT TP Đà Nẵng, rác thải của F0 điều trị tại nhà sẽ được thu gom vào túi đựng chất thải lây nhiễm màu vàng, buộc chặt miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm màu vàng thứ 2, buộc kín miệng túi. 

Các túi màu vàng đều phải dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” riêng biệt để nhân viên môi trường thu gom. Việc phân loại như vậy rất quan trọng, bởi chất thải lây nhiễm thu gom phải được xử lý riêng so với các loại chất thải khác, thông thường sẽ được xử lý bằng phương pháp thiêu huỷ để xử lý triệt để chất thải lây nhiễm. Nhưng, theo phản ảnh của công nhân Công ty MTĐT, vẫn có nhiều hộ có trường hợp F0 nhưng không khai báo, không thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt F0 với rác thải thông thường đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho các công nhân môi trường.

Đặc biệt, có nhiều người dân mua các bộ kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 về tự xét nghiệm tại nhà rồi vứt bừa bãi ra môi trường. Trước tình hình này, Công ty MTĐT đang chỉ đạo các xí nghiệp môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thu gom rác có chứa SARS-CoV-2 của người điều trị, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn.

Anh Nguyễn Văn Trung, công nhân đảm nhận công việc thu gom rác thải sinh hoạt thông thường tại các tuyến đường ở phường Hoà Thuận Tây, thuộc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu, Đà Nẵng, nói rằng, anh có hơn 16 năm làm công nhân vệ sinh môi trường nhưng chưa bao giờ căng thẳng như thời gian này. Do bởi trên địa bàn hiện có rất nhiều ca bệnh F0 được phép điều trị, cách ly tại nhà.

“Mặc dầu mỗi xã, phường, đơn vị đều đã có công nhân “chuyên nhiệm” trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, khăn tay, chắn bọt nhiễm khi thu gom rác tại các khu vực có F0, song bên cạnh đó thì những công nhân thông thường như chúng tôi hiện lại chính là đối tượng phải đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn. Khi thu gom rác thải tại các hộ dân, tôi đã gặp không ít trường hợp bỏ rác y tế nguy hại, test thử dương tính với COVID-19, khẩu trang, khăn lau của người nhiễm bệnh vào với rác sinh hoạt thông thường”…

Lãnh đạo Sở TN&MT TP Đà Nẵng trao đổi, để kịp thời phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do rác thải, việc quản lý rác thải lây nhiễm từ các hộ dân có F1, F0 phải tuân thủ đúng quy định về chất thải nguy hại. Sở TN&MT đã đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã giao tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc phải khai báo y tế của các trường hợp F1, F0 tại nhà, nơi lưu trú kịp thời để đảm bảo việc tiếp cận thu gom chất thải lây nhiễm.

Cụ thể, danh sách các hộ dân có F1, F0 phải được UBND các phường, xã tổng hợp hằng ngày và chuyển đến ngay đơn vị thu gom rác thải lây nhiễm trên địa bàn để tổ chức thực hiện. Sở Y tế chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc, cơ sở y tế của địa phương hướng dẫn việc thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải lây nhiễm của người F1, F0 tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định.

Sở TN&MT Đà Nẵng cũng yêu cầu, trường hợp phát hiện có rác thải lây nhiễm lẫn trong rác thải thông thường trong quá trình thực hiện, Công ty MTĐT Đà Nẵng thông tin ngay đến UBND phường, xã và đến cấp có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Hoài Thu
.
.