Ưu tiên chống ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 06/04/2015, 10:50
Tối 5/4, trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang khẳng định, trong thời gian tới sẽ ưu tiên nguồn lực chống ngập cho TP HCM.

Cùng với tác động của biến đổi khí hậu, vào cuối thế kỉ này, 20% diện tích đô thị này sẽ ngập trong nước.

Người đứng đầu ngành Tài nguyên Môi trường cho biết, Việt Nam là một trong 5 quốc gia trên thế giới bị tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Trong 10 năm qua, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại về người và tài sản khá lớn: khoảng 9500 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế 1,5% GDP…

Theo kịch bản nước biển dâng, vào cuối thế kỉ này (năm 2100), nhiệt độ trung bình năm ở nước ta sẽ tăng 2-3 độ C khiến nước biển sẽ cao thêm khoảng 1m, dẫn đến đồng bằng sông Cửu Long ngập 39% diện tích, TP Hồ Chí Minh ngập 20%, đồng bằng sông Hồng ngập 10%, các tỉnh miền Trung ngập 3%. Khi đó, ước tính 10% dân số sẽ chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu và thiệt hại kinh tế hằng năm sẽ lên tới 9% GDP.

“Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu do Thủ tướng đứng đầu. Từ nay tới năm 2020, trọng tâm của kế hoạch hành động là thích ứng, từ năm 2050 sẽ tập trung vào mục tiêu ứng phó. Trong 5 năm tới, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ sẽ tiến hành rà soát lại các quy hoạch, tập trung nguồn lực chống ngập cho TP Hồ Chí Minh, phục hồi rừng ngập mặn, xây dựng thêm hệ thống đê chắn sóng và cống ngăn mặn ở những nơi xung yếu” – Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói thêm.

K. Vy
.
.