Văn hóa đọc và hành trình đánh thức “mầm thiện”

Thứ Hai, 06/09/2021, 09:02

Từ năm 2012 đến nay, Trại giam Kim Sơn - Bộ Công an (đóng tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định) và Thư viện tỉnh Bình Định đã phối hợp, thực hiện hiệu quả việc xây dựng tủ sách; luân đổi sách nhằm khuyến khích phạm nhân đọc sách.

 

Trong số 60 phạm nhân của Trại vừa được Chủ tịch nước quyết định đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, có nhiều người cho biết, cùng với sự quan tâm giúp đỡ, động viên của các cán bộ quản giáo, những cuốn sách đọc được tại Trại cũng góp phần thay đổi nhận thức để họ ăn năn hối cải, quyết tâm cải tạo tốt quay lại hòa nhập cộng đồng…

van hoa 1.jpg -0
Cán bộ trại giam Kim Sơn cảm hóa phạm nhân thông qua việc đọc sách.

Sách và một lối hướng thiện

Thiếu tá Nguyễn Trọng Hải, Đội trưởng Đội Giáo dục - Hồ sơ, Trại giam Kim Sơn, cho biết, hiện nay, đơn vị đã xây dựng được 4 tủ sách với khoảng 3.000 đầu sách tập trung vào các chủ đề: Chính trị - xã hội, pháp luật, lịch sử - văn hóa, khoa học -  kỹ thuật, văn học - nghệ thuật, tâm lý học, gương người tốt việc tốt...

Ngoài giờ lao động, cải tạo, phạm nhân đều có thể đến đọc sách và được cán bộ phân trại tạo điều kiện để đăng ký mượn sách về đọc tại buồng giam khi họ có nhu cầu.

Hằng quý, Trại giam Kim Sơn đều phối hợp với Thư viện tỉnh Bình Định luân chuyển, bổ sung các đầu sách mới (200 đầu sách/lần). “Việc tạo điều kiện cho phạm nhân đọc sách đã góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân”, Thiếu tá Hải khẳng định.

Đến Trại giam Kim Sơn, tôi thấy các cuốn sách cùng chủ đề được sắp đặt gọn gàng trên từng kệ sách. Những chiếc bàn rộng với nhiều ghế băng dài đặt cố định trong căn phòng thông thoáng, giúp phạm nhân thoải mái khi ngồi đọc sách.

Phạm nhân T.T.N (quê thị xã An Nhơn), cầm trên tay cuốn “Những người từng một thời lầm lỗi” xúc động, cho biết: “Bản thân tôi đã đánh mất tuổi thanh xuân chỉ vì một phút không kiềm được sự nóng giận. Ngày đầu vào trại, tôi hoang mang và dao động tư tưởng rất nhiều. Nhưng nhờ nhận được sự giáo dục của quản giáo, giám thị trại giam và học tập những tấm gương làm lại cuộc đời được nhắc đến trong cuốn sách này đã nhắc nhở tôi phải biết phấn đấu, cải tạo tốt với hy vọng sau này sẽ được hưởng chính sách giảm án, tha tù trước thời hạn để sớm trở về đoàn tụ với gia đình”.

Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân

Cuối năm 2020, Trại giam Kim Sơn và Sở VH&TT Bình Định tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện cho phạm nhân Trại giam Kim Sơn giai đoạn 2020 - 2025.

Theo nội dung ký kết, 2 đơn vị tiếp tục duy trì, củng cố phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cảm hóa, giáo dục phạm nhân về truyền thống anh hùng, bất khuất, dũng cảm và lòng nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam; ca ngợi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; về con người, tuổi trẻ, tình yêu, vẻ đẹp tâm hồn, khát vọng cuộc sống hoàn lương; ca ngợi đức hi sinh, tinh thần mưu trí, chủ động, sáng tạo, chịu đựng khó khăn, gian khổ và tình thương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát quản lý trại giam.

Đồng thời, Sở VH&TT Bình Định cử cán bộ chuyên môn đến hướng dẫn, bồi dưỡng trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng phong trào về văn hóa, thể dục thể thao cho Trại giam Kim Sơn. Các đơn vị trực thuộc Sở VH&TT Bình Định như: Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống… cũng thực hiện việc luân chuyển sách, báo, chiếu phim; tuyên truyền lưu động kết hợp văn nghệ; biểu diễn nghệ thuật (ca múa nhạc, bài chòi, tuồng…); đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động bằng các hình thức tại chỗ và lưu động với các hình thức phù hợp với điều kiện quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân tại Trại giam Kim Sơn.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám thị Trại giam Kim Sơn, các hoạt động nằm trong chương trình ký kết giữa 2 đơn vị sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân, trại viên, góp phần bảo đảm ANTT trong cơ sở quản lý, giam giữ.

Từ đó, vận động được sự tham gia phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thân nhân phạm nhân để tăng cường các nguồn lực nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp và giáo dục cải tạo toàn diện, giúp đỡ họ chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Thanh Liêm
.
.