Tiếp viên hàng không Trung Quốc được khuyến cáo... đóng bỉm ngừa COVID-19

Thứ Năm, 10/12/2020, 20:57
Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc khuyến cáo các tiếp viên hàng không nên đóng bỉm và tránh sử dụng nhà vệ sinh trên chuyến bay nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19...

Khuyến cáo này được nêu trong hướng dẫn dài 38 trang được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (Civil Aviation Administration of China - CAAC) gửi các hãng hàng không nhằm ngăn lây lan COVID-19 trên các chuyến bay.

CAAC cho biết khuyến nghị áp dụng cho các chuyến bay thuê bao dành riêng cho hành khách của hãng đến và rời những quốc gia, khu vực ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm từ 500 ca trên một triệu dân.

Ảnh minh hoạ: Khử trùng trên máy bay ngừa COVID-19.

Khuyến cáo đóng bỉm nằm trong phần về thiết bị bảo hộ cá nhân, bên cạnh việc đeo kính bảo hộ; khẩu trang, găng tay cao su 2 lớp, mũ, quần áo bảo hộ và lớp bọc giày đều dùng một lần.

Các phi công được yêu cầu đeo khẩu trang và kính bảo hộ, nhưng không cần đóng bỉm.

Khuyến cáo cũng chia cabin thành "khu vực sạch, khu vực đệm, khu vực hành khách ngồi và khu vực cách ly", ngăn cách bằng rèm dùng một lần. Ba hàng cuối cùng được chỉ định là khu vực cách ly khẩn cấp, theo CAAC.

Lời khuyên khác cho các chuyến bay bao gồm chia cabin thành "khu vực sạch sẽ, khu vực đệm, khu vực hành khách ngồi và khu vực cách ly", được ngăn cách bằng rèm dùng một lần. Ba hàng cuối cùng nên được chỉ định là khu vực cách ly khẩn cấp, CAAC cho biết nhưng từ chối tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về hướng dẫn.

Ngành hàng không Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán và lan rộng khắp quốc gia đông dân nhất thế giới hồi đầu năm. Tuy nhiên, thị trường này đã hồi phục, ít nhất trong nước, gần với mức trước đại dịch, trong khi các khu vực khác như châu Âu và Mỹ vẫn phải vật lộn để kiểm soát COVID-19.

Các hãng hàng không khẳng định hoạt động bay vẫn an toàn trong thời kỳ đại dịch, một phần nhờ thiết bị lọc không khí như của bệnh viện được lắp đặt trên máy bay, nhưng một số nhà nghiên cứu cho biết vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng để kết luận rủi ro lây nhiễm thấp trên máy bay. Bởi một số ca nhiễm đã được ghi nhận trên các chuyến bay, dù hành khách đã đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau.

V.Cường (tổng hợp)
.
.