Hoài Đức hoàn thiện hạ tầng, hướng tới trở thành điểm đến an cư ở Thủ đô

Thứ Ba, 31/10/2023, 10:00

Loạt dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị được triển khai không chỉ thay đổi đáng kể diện mạo của huyện Hoài Đức mà còn khiến địa phương trở thành điểm đến an cư ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Dồn toàn lực để lên quận

Huyện Hoài Đức đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các tiêu chỉ còn thiếu (hiện đã đáp ứng được 25/31 chỉ tiêu) trong quá trình lên quận. Đặc biệt, các tiêu chỉ mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng, cơ sở y tế cấp đô thị và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý… được tập trung đầu tư để phục vụ tốt cho đời sống dân sinh.

Cụ thể, về hạ tầng giao thông, huyện Hoài Đức dành nguồn lực ưu tiên cho các dự án quan trọng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2023 - 2024 như đường Liên khu vực 1; đường Liên khu vực 8; đường Lại Yên - Vân Canh; đường ĐH 02; đường Liên khu vực 6.

Hoài Đức hoàn thiện hạ tầng, hướng tới trở thành điểm đến an cư ở Thủ đô -0
Nhiều dự án được hưởng lợi khi vành đai 3,5 (đoạn từ Km0+000 - Km0+600) đoạn huyện Hoài Đức được khởi công và hoàn thành trong tương lai (Ảnh: WTO).

Các tuyến đường lớn kết nối trực tiếp Hoài Đức với khu trung tâm Mỹ Đình và khu vực nội đô cũng được mở rộng, xây dựng với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, điển hình như: tuyến đường Tây Thăng Long kết nối khu Tây Hồ với huyện Hoài Đức, Đan Phượng chạy song song quốc lộ 32; đường vành đai 3,5 kết nối từ Nhổn tới Đại lộ Thăng Long chạy qua huyện Hoài Đức; cung đường Trịnh Văn Bô kéo dài kết nối giữa Hoài Đức với Nam Từ Liêm và đường Vành đai 3; tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội…

Các tiện ích công viên, khu cây xanh, khu thể dục thể thao tập trung (tổng diện tích khoảng 42,2ha) tại các xã Đức Giang, Song Phương, Đức Thượng, Cát Quế, An Thượng, theo kế hoạch đầu tư công và các khu công viên, cây xanh trong các khu đô thị trên địa bàn (diện tích khoảng 10ha) cũng được địa phương tăng cường đảm bảo tiến độ.

Tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ trong các khu đô thị (dự án showroom ô tô Trường Hải, trung tâm thương mại thị trấn Trạm Trôi và dự án cảng nội địa ICD Mỹ Đình).

Dự án nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng; các dự án nhà máy xử lý nước thải Vân Canh được thành phố giao làm chủ đầu tư; các trạm xử lý nước thải cục bộ và hệ thống thu gom tại các xã vùng bãi như: Đông La, Vân Côn, Yên Sở, Song Phương, Cát Quế… và tại các khu đô thị cũng được kiểm tra, rà soát, đốc thúc hoàn tất quá trình xây dựng, đảm bảo tiến độ.

Mặt khác, huyện Hoài Đức cũng đề nghị UBND thành phố triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải Lại Yên, nhà máy xử lý nước thải tại khu vực Nam An Khánh.

Điểm đến mới cho nhu cầu an cư, đầu tư

Quá trình phấn đấu lên quận, sự “thay da đổi thịt” của hạ tầng cùng xu hướng dịch chuyển ra khỏi vùng lõi Hà Nội đã tạo lực hút người lao động đến làm việc và sinh sống tại Hoài Đức. Điều này lý giải vì sao những năm gần đây, thị trường nhà đất ở địa phương chứng kiến sự tăng giá của nhiều phân khúc, nhất là ở khu vực dọc Quốc lộ 32.

Hoài Đức hoàn thiện hạ tầng, hướng tới trở thành điểm đến an cư ở Thủ đô -0
The Wisteria - Dự án được xây dựng trên khu vực rộng 1,6ha, gồm 3 tòa tháp cao 25 tầng nổi và 2 tầng hầm (Ảnh phối cảnh: WTO).

Hiện tại, Hoài Đức đã thành công thu hút đầu tư của nhiều tập đoàn bất động sản (BĐS) như Vingroup, WTO, Sunshine… Sự xuất hiện của những ông lớn này với các dự án chung cư, khu đô thị được đầu tư quy mô, bài bản không chỉ góp phần sôi động cho BĐS mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội nơi đây.

Trong số những dự án nổi bật tại Hoài Đức, The Wisteria thuộc đại dự án khu đô thị Hinode Royal Park (xã Kim Chung và xã Di Trạch), do WTO làm chủ đầu tư, là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm.

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 32 và đại lộ lớn nhất khu đô thị Hinode Royal Park - Đại lộ Bình Minh, The Wisteria có thể dễ dàng kết nối tới nhiều khu vực trong thành phố, như Mỹ Đình, Cầu Giấy và đại lộ Thăng Long. Dự án được xây dựng trên khu vực rộng hơn 1,6ha, gồm 3 tòa tháp cao 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 840 căn hộ với nhiều lựa chọn diện tích, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Hoài Đức hoàn thiện hạ tầng, hướng tới trở thành điểm đến an cư ở Thủ đô -0
Nhiều hệ thống tiện ích vui chơi, giải trí, mua sắm được tích hợp trong nội khu của khu đô thị Hinode Royal Park thuộc The Wisteria (Ảnh phối cảnh: WTO).

Bên cạnh vị trí thuận lợi, The Wisteria còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích vui chơi, giải trí, mua sắm trong nội khu của khu đô thị Hinode Royal Park như: hệ thống hồ điều hòa rộng 6ha, hệ thống trung tâm thương mại, coffee shop, công viên nội khu, công viên cảnh quan, khu vui chơi trẻ em, hệ thống phòng gym spa, khu thương mại dịch vụ…

Các chuyên gia nhận định, khi đáp ứng các tiêu chí và lên quận vào năm 2025, Hoài Đức rất có thể sẽ trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá mới trong một Thủ đô đa cực, hứa hẹn là điểm đến an cư lý tưởng.

An An
.
.