Thang máy hỏng kéo dài, cản trở sinh hoạt của người dân

Chủ Nhật, 25/10/2015, 09:56
Tình trạng người dân khổ sở chui qua hầm của tầng thượng để đi nhờ do thang máy bị hỏng đã diễn ra tại khu chung cư nhà G thuộc tổ dân phố 83 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Người dân sống tại khu chung cư nhà G, khu tái định cư Đền Lừ, thuộc tổ dân phố 83 rất bức xúc vì tình trạng thang máy hư hỏng nửa tháng qua mà không được chủ đầu tư đến khắc phục.

Thang máy hư hỏng liên tục, không đảm bảo chất lượng tiềm ẩn những nguy hiểm đến tính mạng người dân sống nơi đây. Vào ngày 11/10 vừa qua, một thang máy trong tòa nhà gặp sự cố và bất ngờ rơi tự do từ tầng 4 xuống tầng 1. Khi ấy có 5 người ( 2 bà già, 1 phụ nữ mang bầu, 1 cháu bé và 1 người đàn ông) đang trong thang máy. Anh Hùng, một trong năm người đi thang máy lúc đó đã đưa mọi người ra ngoài an toàn khi thang máy dừng lại lơ lửng giữa tầng 2 và tầng 1. Vụ việc đã làm những người trong thang máy hoảng loạn. Rất may mọi người trong thang máy đều an toàn.

Thang máy hỏng, người dân phải còng lưng chui qua hầm tầng thượng để đi nhờ thang máy về nhà.

Tìm hiểu thực trạng này, chúng tôi đã gặp bà Lê Thị Dần, tổ trưởng tổ dân phố 83, bà cho biết: “Tòa nhà có 11 tầng gồm 2 đơn nguyên, do Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Tòa nhà đi vào sử dụng được hơn 10 năm nay. Hiện tại có 110 hộ, 500 nhân khẩu sinh sống tại đây. Có 4 cầu thang máy chia đều cho 2 đơn nguyên. Cầu thang máy liên tục bị hư hỏng kéo dài. Chiếc thang máy bị rơi cách đây nửa tháng đến giờ chưa được khắc phục và sửa chữa. Hiện tại chỉ sử dụng được duy nhất 1 thang máy. Chúng tôi đã kiến nghị, phản ánh nhiều và gửi đơn nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục và sữa chữa”.

Trao đổi với phóng viên về thực trạng người dân tòa nhà G phản ánh, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Tổ trưởng Quản lý khu tái định cư Đền Lừ thuộc Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, đơn vị đã cho kiểm tra và báo cáo kết quả lên cấp trên. Ban quản lý nhà và Công sở đã gửi báo cáo lên Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng khác. Ngay sau khi được cấp kinh phí, đơn vị sẽ khắc phục, sửa chữa cho người dân sử dụng.

Xuân Bùi
.
.