Giải tỏa "nóng" cây trồng trên đất dự án du lịch

Thứ Sáu, 11/03/2022, 15:18

Ngày 11/3, các cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành giải tỏa cây trồng trên diện tích đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho một doanh nghiệp để triển khai dự án liên quan đến hoạt động du lịch.

Vị trí giải tỏa thuộc đồi Cà Ri Dê, phường 3, TP Đà Lạt. Theo quan sát của PV Báo CAND, khu vực này từ nhiều tháng qua đã bị một số người tới rào bao quanh một khu đất với diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông trong khi vẫn còn rất nhiều cây thông lớn.

Giải tỏa nóng cây trồng trên đất dự án du lịch -0
Khu vực các đối tượng mới đưa cây hồng về trồng.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc giải tỏa nhanh, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, khu vực các đối tượng trồng cây hoa màu (hồng, mai anh đào, bơ…) thuộc đất dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp trên đã buông lỏng quản lý, để người dân đưa trụ bê tông tới chôn rào bằng dây kẽm gai và gốc cà phê, chạy dài trên 100m, xẻ qua quả đồi thông.

Giải tỏa nóng cây trồng trên đất dự án du lịch -0
Các đối tượng rào xuyên qua rừng thông.

Khoảng 50 gốc hồng hàng chục năm tuổi đã được các đối tượng đào đưa về trồng trên diện tích đất trên, hiện đang bắt đầu mọc ngọn. Ngoài ra còn có nhiều cây mai anh đào mới trồng cũng đã bắt đầu bén rễ, ra lá. Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương giải tỏa bờ rào kẽm và toàn bộ số hoa màu mới trồng trên diện tích đất trên.

Giải tỏa nóng cây trồng trên đất dự án du lịch -0
Những bộ sập khổng lồ được đặt trên rừng thông, kề khu vực lực lượng chức năng đang giải tỏa cây trồng.

Đặc biệt, trên đỉnh một quả đồi thông kề đó, lực lượng chức năng khá bất ngờ khi phát hiện 3 bộ sập bằng gỗ, trong đó 2 bộ có chiều dài khoảng 3m, bộ còn lại dài khoảng 7m, được phủ kín bằng bạt. Nhiều người cho biết, ý đồ của việc đặt những bộ sập trên rừng thông là để khẳng định “đất này đã có chủ” nhằm mục đích lấn chiếm đất rừng. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, nhận định trên là chưa có cơ sở và cần phải làm rõ động cơ này.

Khắc Lịch
.
.