Khuất tất khi cấp phát trâu, bò dự án cho “hộ nghèo”

Thứ Ba, 05/03/2024, 07:01

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá thừa nhận, việc cấp phát trâu bò tại thôn Thành Tân là chưa khách quan, minh bạch… Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng thôn Thành Tân Đinh Xuân Tính đã có đơn tự nguyện trả lại con trâu đã nhận trước đó để bình xét cho các hộ dân khác.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ “hộ nghèo”, từng bước “xoá đói, giảm nghèo” một cách bền vững. Trong số các chính sách đó, hỗ trợ sinh kế cho người dân bằng con giống, vật nuôi trâu, bò đã và đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều hộ dân nghèo được nhận hỗ trợ trâu, bò đã chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, vật nuôi phát triển nhanh, sinh sản ra các thế hệ kế tiếp, tạo ra giá trị kinh tế cao, bền vững.

Tuy nhiên, việc bình xét hộ dân nghèo khi nhận hỗ trợ chính sách của Nhà nước cần thiết phải công khai, minh bạch, khách quan, đúng hộ, đúng đối tượng, nếu không sẽ gây hiệu ứng không tốt trong dư luận xã hội...

1.jpg -0
Gia đình anh Đinh Văn Thảnh phải bù thêm 1 triệu đồng để lấy trâu  đưa về chăm sóc.

Từ thông tin phản ánh của người dân, cuối tháng 2/2024, chúng tôi đến nhà bà Quách Thị Tế (thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) nắm bắt, ghi nhận thực tế. Thời điểm chúng tôi đến nhà, bà Tế đang đi chặt mía thuê cho người cháu họ để lấy tiền mua gạo ăn hàng ngày. Đã ngoài 70 tuổi nhưng ngày nào bà Tế cũng tự mình làm việc để mưu sinh, ai thuê gì làm nấy. Bà Tế cho biết, chồng mất từ khi bà mới 40 tuổi, bà ở vậy nuôi con cho đến bây giờ. Mặc dù khá đông con nhưng con cái cũng nghèo, phải “tha phương cầu thực”, nên bao năm bà Tế vẫn sống tạm bợ trong căn nhà tuềnh toàng, rách nát.

Là “hộ nghèo” lâu năm, thế nhưng trong đợt cấp phát trâu, bò hỗ trợ sinh kế tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên vừa qua bà Tế lại không được nhận. Bà Tế cho hay, bà không biết về chính sách cấp trâu, bò giống cho “hộ nghèo” lần này. Bà Tế khẳng định, nếu được cấp trâu, bò giống bà vẫn đủ điều kiện sức khỏe để chăn nuôi vì hàng ngày vẫn phải ra đồng làm thuê mưu sinh.

Trong khi đó, ông Đinh Xuân Tính - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Thành Tân (hộ nghèo - PV) lại nhận 1 con trâu (nghé) và ông Đinh Văn Tiên - Phó thôn (hộ nghèo - PV) nhận 1 con bò (bê). Quan sát bên ngoài chúng tôi nhận thấy, nhà ông Tính và nhà ông Tiên đã được xây dựng bằng gạch, bê tông khá kiên cố, thậm chí còn có một số vật dụng khá hiện đại.

Cũng trong đợt hỗ trợ con giống dự án vừa qua, hộ gia đình ông Đinh Văn Thượng và ông Đinh Văn Tân (2 hộ nghèo) là anh em họ hàng với ông Tính cũng nhận mỗi gia đình một con trâu. Vì thế, người dân địa phương cho rằng, việc hộ gia đình ông Tính, ông Tiên, ông Thượng và ông Tân nhận hỗ trợ trâu, bò dự án vừa qua là chưa khách quan, vì còn nhiều gia đình trong thôn đang khó khăn hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Toàn xã có 900 hộ dân, trong đó có 277 hộ nghèo. Riêng thôn Thành Tân có 110 hộ nghèo/171 hộ và đây được coi là thôn khó khăn nhất của xã. Cuối năm 2023, trên địa bàn xã Thành Yên triển khai chương trình thuộc dự án đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững cấp trâu bò giống cho các hộ nghèo. Tổng số trâu bò trên toàn xã được cấp là 70 con. Theo phân bổ, thôn Thành Tân có 16 hộ nghèo được cấp 16 con trâu bò giống.

Sau khi có thông tin phản ánh, ngày 25/2, Chủ tịch UBND xã Thành Yên chủ trì cùng với ban công tác mặt trận thôn Thành Tân tổ chức họp toàn bộ các hộ dân của thôn này để soát xét, bình bầu lại danh sách các hộ được cấp trâu, bò. Theo đó, có 131/171 hộ dân của thôn tham dự cuộc họp này. Tại cuộc họp, nhiều hộ dân phản ánh việc thôn không tiến hành họp dân để công khai, bình bầu các hộ nghèo được nhận trâu bò do Nhà nước cấp.

Tại đây, ông Đinh Xuân Tính - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thành Tân đã thừa nhận các sai sót trong quá trình triển khai lập danh sách các hộ nghèo nhận trâu bò của dự án. Sau đó ông Tính có đơn xin trả lại con trâu đã nhận cho Nhà nước để người dân tiến hành bình xét lại đối tượng, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên, cho biết thêm.

Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ngày 24/3/2023, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Nghị quyết số 371 phân bổ gần 450 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương giao, trong đó hơn 331,2 tỷ đồng được giao đợt I cho giai đoạn 2021 - 2025. Huyện Thạch Thành được phân bổ đợt I hơn 20 tỷ đồng để thực hiện nhiều dự án khác nhau, trong đó có việc cung cấp trâu, bò giống cho đồng bào thuộc hộ nghèo.

Trần Thắng
.
.