Truy xét hành tung thủ phạm đốn hạ, phát dọn những vạt rừng phòng hộ

Thứ Tư, 05/04/2023, 14:30

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, quyết định trưng cầu giám định thiệt hại, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã chuyển hồ sơ vụ phá rừng phòng hộ ở xã Sơn Hội đến Viện KSND huyện Sơn Hòa để kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trao đổi với PV Báo CAND trưa 5/4, ông Tạ Ngọc Khánh – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị này đang phối hợp cơ quan chức năng truy xét hành tung thủ phạm phá rừng đã được quy hoạch chức năng phòng hộ ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo số 108/BC-HKL ngày 4/4 của Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, từ nguồn tin của người dân, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện hai vị trí phá rừng với tổng diện tích 5.930m2. Trong đó, tại vị trí thứ nhất ở tiểu khu V 3.2 thuộc địa phận thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, lâm tặc đã đốn hạ, phát dọn 1.950m2; còn tại khoảnh 1, tiểu khu 161 thuộc thôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội diện tích rừng bị đốn hạ, phát dọn lên tới 3.980m2.

Truy xét hành tung thủ phạm đốn hạ, phát dọn những vạt rừng phòng hộ  -0
Truy xét hành tung thủ phạm đốn hạ, phát dọn những vạt rừng phòng hộ  -0
Nhiều cây gỗ rừng bị đốn hạ với dấu tích cưa máy cầm tay.

Tại hiện trường, hai vị trí để lại dấu tích đốn gạ cây rừng bằng máy cưa cầm tay, những vạt rừng đã phát dọn sạch chỉ còn lại cành, nhánh chưa kịp đốt. Thậm chí, tại khoảng 1, tiểu khu 161 còn có nhiều khúc gỗ đã được cắt ra từ cây rừng tự nhiên vừa bị đốn hạ nhưng chưa kịp cẩu kéo, vận chuyển ra khỏi rừng, trong đó có nhiều cây đường kính thân gốc 20cm. Kết quả kiểm đếm xác định có hơn 2,097m3 khối gỗ thông thường từ nhóm 5 đến nhóm 8.

“Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, quyết định trưng cầu giám định thiệt hại, kiểm lâm viên đảm trách địa bàn đã đề nghị UBND xã Sơn Hội lập biên bản ghi nhận hiện trạng để có căn cứ xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Viện KSND huyện Sơn Hòa để kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm” – ông Tạ Ngọc Khánh cho biết thêm.

Truy xét hành tung thủ phạm đốn hạ, phát dọn những vạt rừng phòng hộ  -0
Truy xét hành tung thủ phạm đốn hạ, phát dọn những vạt rừng phòng hộ  -0
Nhiều vạt rừng phòng hộ đã bị đốn hạ, phát dọn.

Làm việc với PV Báo CAND, ông Trần Ngọc Tây – Chủ tịch UBND xã Sơn Hội cho biết, tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn này hơn 10.563ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 6.668ha, rừng trồng 3.984ha. Trong tổng diện tích rừng tự nhiên có 5.253ha giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý, 2,53ha giao cho Công ty TNHH Trường Thành và 40,64 ha giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hòa. Riêng UBND xã Sơn Hội quản lý 4.960ha đất có rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó có 1.372ha rừng tự nhiên, 2.006ha rừng trồng.

Xã Sơn Hội là điểm nóng phá rừng trong những năm gần đây ở huyện miền núi Sơn Hòa, nổi nhất là vụ phá rừng tại tiểu khu 162 phát lộ từ nguồn tin phản ánh của báo chí vào tháng 9/2021, trong đó có Báo CAND. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định thiệt hại, tiến hành các hoạt động điều tra, xác định dấu hiệu tội phạm để khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật. 8 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về tội danh “Hủy hoại rừng”, trong số đó có 2 đối tượng chủ mưu là Phạm Văn Anh (SN 1980) và Phạm Văn Thành (SN 1987), cùng trú ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, Sơn Hòa. Tổng diện tích rừng bị đốn hạ hơn 3,1ha, tổng giá trị thiệt hại hơn 110 triệu đồng.

Đầu tháng 8/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa phát hiện vụ phá rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 158, xã Sơn Hội. Từ biên bản vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt bà Ngô Thị Tú Anh (SN 1980, trú ở thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, Đồng Xuân) 162,5 triệu đồng, buộc đối tượng này trồng lại 2.600m2 đã bị tàn phá.

Cùng thời điểm nêu trên, Lê Thanh Hoàng (SN 1978, trú ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) và Trần Thị Ngọc Bích (SN 1980, trú ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) sử dụng máy cưa cầm tay và rựa đốn hạ, phát dọn 8.200m2 rừng sản xuất tại khoảnh 7, tiểu khu 165 ở xã Sơn Hội để lấy đất trồng keo. Sau khi bị phát hiện, cả hai đều vào vòng tố tụng hình sự về tội danh “Hủy hoại rừng”. Tại phiên tòa phúc thẩm đầu tháng 4/2023, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hoàng 1 năm 3 thàng tù giam, Trần Thị Ngọc Bích 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Án phúc thẩm còn buộc hai bị cáo bồi thường dân sự cho UBND xã Sơn Hội hơn 84,5 triệu đồng.

Khi lên vùng cao Sơn Hội những ngày đầu tháng 4/2023, chúng tôi được biết còn một số vụ vi phạm trong quản lý và bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép đang được các cơ quan chức trách xác minh, xử lý. Trong đó có cả trường hợp liên quan đến cán bộ xã Sơn Hội, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Sơn Hòa đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên để xử lý theo quy định của đảng và pháp luật.

Hữu Toàn
.
.