10 tuổi thi đỗ đại học

Thứ Hai, 29/09/2008, 10:30
Cậu bé Zhang Xinyang, 10 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã đạt 505 điểm, cao hơn 47 điểm so với điểm chuẩn khi thi vào Trường đại học Công nghệ và Giáo dục Thiên Tân.

Khi bắt đầu tập nói Zhang đã được bố mẹ dạy cách nhận mặt chữ. Đến 2 tuổi, Zhang đã có thể đọc được hơn 1.000 từ. Năm lên 7, cậu bé Zhang đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học mà những đứa trẻ bình thường khác phải mất tới 6 năm. Và cũng chỉ mất 2 năm để hoàn thành chương trình trung học.

Với số điểm đạt được trong kỳ thi tuyển sinh thì Zhang có thể theo học bất cứ khoa nào mà cậu thích, và vì còn quá nhỏ nên trường sẽ có một số đặc cách dành cho cậu bé

Đ.K. (theo BBC)
.
.