105 tuổi vẫn... điều khiển vô lăng

Thứ Ba, 18/09/2012, 17:00

Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận cụ Harry Jamieson 105 tuổi (ảnh), một thợ điện nghỉ hưu sống tại thị trấn Worthing thuộc địa hạt West Sussex phía nam nước Anh như là "tài xế cao niên nhất Vương quốc Anh".

Cụ lấy bằng lái xe hơi qua cách tự học từ năm 1924 khi mới 17 tuổi, bởi mãi tới năm 1935 ở Anh mới khai trương cơ sở đào tạo lái xe đầu tiên. Bốn năm sau, cụ H. Jamieson dành đủ tiền mua chiếc ôtô hiệu Singer 8 với giá 35 bảng, tương đương 1.278 bảng thời giá hiện nay.

Điều đáng nói là trong gần 9 thập niên qua, cụ H. Jamieson đã chạy xe trên quãng đường hơn 2 triệu dặm (3,2 triệu km) mà không vi phạm Luật giao thông lần nào.

"Thời gian cầm vô lăng của tôi còn nhiều hơn lúc ở nhà, bởi tôi mê lái xe hơi ngay từ nhỏ", cụ H. Jamieson hồ hởi cho báo giới biết.

Còn bà Barbara Legate 64 tuổi, con gái cụ thổ lộ: "Tôi rất đỗi tự hào về cha mình, mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn lái xe cẩn thận và an toàn hơn nhiều người trẻ tuổi. 5 năm trước nhân sinh nhật cha tròn 100 tuổi, đại gia đình đã góp tiền mua tặng ông chiếc Ford Escort màu đỏ nhập khẩu từ Mỹ, trang bị hộp số tự động dễ điều khiển hơn"

Q.P. (theo Reuters)
.
.