2.000 con cừu tham gia biểu tình

Thứ Năm, 05/11/2015, 10:50
Những người chăn cừu mới đây đã lùa đàn cừu 2.000 con đi qua nhiều con phố của thủ đô Madrid, sau đó tới Quảng trường Puerta del Sol và Retiro Park - nơi đặt trụ sở Ngân hàng Tây Ban Nha.

Kể từ thời Trung cổ, vào đầu thế kỷ XIII, những người chăn cừu đã xuất hiện trên vùng đồng cỏ - mà nay là thành phố Madrid. Năm 1561, nơi này trở thành trung tâm đô thị quan trọng khi Vua Philip II chọn Madrid làm thủ đô cho đế chế rộng lớn của mình.

Người dân cho cừu tham gia biểu tình là do thời gian gần đây, giá thịt của loại động vật này giảm, chăn nuôi thua lỗ, họ mong muốn chính phủ trợ cấp nhiều hơn cho các chủ trang trại.

Văn Nguyễn-L.T. (theo NYT)
.
.