Anh: Tăng mức xử phạt việc tụ tập đông người

Thứ Ba, 22/09/2020, 11:38
Liên Bộ Y tế và Nội vụ Vương quốc Anh đã ban hành bản quy định, nghiêm cấm tụ tập từ 6 người trở lên để phòng chống đại dịch COVID-19, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 14/9 vừa qua.

Cụ thể, các cuộc tụ tập đông người tại một địa điểm trong nhà hay ngoài trời, như ở nhà riêng, nơi làm việc, công viên, vườn hoa, quán cà phê, nhà hàng… sẽ được giới hạn xuống còn 6 người thay vì 30 người như quy định cũ trước đây. 

Trong đó một điều tiên quyết là những người hiện diện tại các buổi tụ tập đông người phải thường xuyên tuân thủ việc duy trì giãn cách xã hội tối thiểu giữa 2 người là 2m, hòng ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19. 

Các trường hợp vi phạm lần đầu sẽ bị xử phạt số tiền là 100 bảng Anh (GBP), tương đương 130 USD; nếu tái phạm sẽ tăng gấp đôi là 200 BGP xấp xỉ 260 USD; nếu cố tình tái phạm thì từ lần thứ 3 trở đi mức phạt sẽ tăng gấp bội lên thành 3.200 GBP, tương đương 4.150 USD.

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 17/9, ở Vương quốc Anh có tổng cộng 378.219 người nhiễm virus SARS-CoV-2, đứng thứ 14 trong danh sách các quốc gia có người bị dịch bệnh COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, trong đó có 41.684 người đã tử vong.

Q.Phú (Theo UPI)
.
.