Angelina Jolie và Brad Pitt bị Al-Qaeda đe doạ

Thứ Năm, 14/12/2006, 14:00
Cặp diễn viên Angelina Jolie và Brad Pitt bị đe doạ khi đang có mặt ở Ấn Độ để quay bộ phim "A Mighty Heart" dựa trên cuộc đời của Daniel Pearl, phóng viên của tờ báo Wall Street bị giết chết bởi bàn tay của các thành viên thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Pakistan năm 2002.

Angelina Jolie đóng vai vợ của Daniel còn Brad Pitt tham gia sản xuất phim.

Theo tờ Financial Times, các chuyên viên thuộc Cục Tình báo Anh đã được cử đến Pune - Ấn Độ sau khi các nhà chức trách Pakistan cảnh báo rằng Jolie và Pitt có thể trở thành mục tiêu sát hại của Al-Qaeda vì tính chất chính trị của bộ phim mà họ tham gia.

Các cơ quan an ninh cũng đã thu được một vài cuộc đàm thoại nói rằng Angelina và Brad Pitt sẽ là những nạn nhân của các tổ chức khủng bố.

Theo các nguồn tin từ văn phòng ở New Delhi, các quan chức Ấn Độ đã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh cho cặp ngôi sao nổi tiếng này khi họ có mặt ở Pune theo lời tư vấn từ các cơ quan bảo an và tình báo khác nhau

Thanh Thảo (Theo Internet)
.
.